Nơi 'chẳng màng' đón năm mới 2017

(Baonghean.vn) - Khi mà ở nhiều nơi không khí đón mừng năm mới len lỏi từng ngõ ngách, vẫn có những quốc gia 'lạc lõng'…

Người biểu tình yêu cầu tổng thống Park Geun-hye từ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP.
Người biểu tình yêu cầu tổng thống Park Geun-hye từ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Trong lúc hầu hết mọi người trên thế giới đều tụ tập để hân hoan chào đón năm mới 2017, tại Hàn Quốc, người dân hết ngày này qua ngày khác tập trung lại để tham gia biểu tình. Thậm chí trong đêm giao thừa, vẫn có rất nhiều đám đông lớn người biểu tình đổ xuống đường phố thủ đô Seoul. Họ lên tiếng yêu cầu bà Park Geun-hye - tổng thống bị luận tội phải từ chức. Trước làn sóng phản ứng mạnh mẽ, bà Park vẫn quả quyết rằng sẽ khôi phục quyền hành thông qua phiên xét xử của tòa án.

Tuy vậy, Hàn Quốc cũng không phải nước duy nhất nơi các hoạt động lễ tết bị gác lại bởi những sự kiện quốc gia. Một địa điểm khác, vốn dĩ thường cũng vô cùng náo nhiệt trong những dịp này giờ cũng như đang trầm mình trong nốt lặng. Đó là thủ đô Bangkok, Thái Lan, nơi vừa chứng kiến nỗi đau của hàng triệu người dân khi Nhà vua Bhumibol Adulyadej kính yêu của họ băng hà hồi tháng 10/2016. Khoảnh khắc chuyển tiếp sang năm 2017, thay vì tổ chức tiệc tùng linh đình, người Thái Lan thắp nến và cầu nguyện tưởng nhớ Đức vua của họ.

Ở Nam Mỹ, Brazil cũng đang chìm trong cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong 100 năm qua. Pháo hoa mừng năm mới cũng bị cắt giảm thời lượng xuống chỉ còn 12 phút, trong bối cảnh chính phủ đang phải vật lộn chống lại nạn phá sản. Tuy nhiên, được biết khoảng 2 triệu người dân nước này vẫn lên kế hoạch mở tiệc mừng năm mới trên bờ biển Copacabana của thành phố Rio.

Thu Giang

(Theo Guardian)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.