Nước Pháp chưa hết mối lo khủng bố

(Baonghean) - Tối 12/12, Ủy ban Tư pháp đã bỏ phiếu cho phép kéo dài tình trạng khẩn cấp đang có hiệu lực ở Pháp. Thời hạn kéo dài sẽ đến tận tháng 7/2017. Theo Bộ Nội vụ, các mối đe dọa khủng bố ở Pháp vẫn ở mức cao, nhất là khi Pháp sắp tổ chức cuộc bầu cử tổng thống. 

Đây là lần thứ 5 tình trạng khẩn cấp được kéo dài kể từ khi chính quyền Pháp đưa ra thông báo ngay sau vụ tấn công ngày 13/11/2015. Được biết, các văn bản liên quan đến việc kéo dài tình trạng khẩn cấp tiếp tục được bàn bạc vào tối 13/12 trước khi trình Quốc hội thông qua vào ngày 14, 15.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ mới của Pháp, ông Bruno Le Roux cho rằng, nhiều vụ tấn công đã được thực hiện, dù thành công hay thất bại thì nó cũng phản ánh một thực tế là lãnh thổ quốc gia có thể trở thành mục tiêu của tấn công khủng bố. Những lo ngại của Chính phủ Pháp đều có cơ sở khi mà kể từ đầu năm 2016 cho đến nay, có đến 17 kế hoạch tấn công đã bị đập tan và khoảng 2.000 người Pháp hoặc đang sống ở Pháp muốn đến vùng chiến sự Iraq và Syria tham chiến trong hàng ngũ IS. Hơn nữa, IS từng nhận trách nhiệm thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào Pháp trong suốt 2 năm qua, đồng thời, cũng kêu gọi “những con sói đơn độc” thực hiện những vụ khủng bố tại nơi chúng cư trú. 

Tình trạng khẩn cấp vẫn đang được duy trìở Pháp. 	Ảnh: Internet
Tình trạng khẩn cấp vẫn đang được duy trì ở Pháp. Ảnh: Internet

Cũng trong ngày 12/12, Cảnh sát Pháp cho biết đã bắt giữ 11 kẻ tình nghi có liên quan đến Mohamed Lahouaiej Bouhlel, kẻ sát nhân thực hiện vụ tấn công ở thành phố Nice trong đêm Quốc khánh 14/7 khiến 86 người thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương. 10 vụ bắt giữ đã được tiến hành ở nhiều nơi của Nice và một vụ còn lại tiến hành ở Nantes hôm thứ 6 tuần trước. 11 nghi phạm ở độ tuổi từ 23 - 37 tuổi và 5 trong số những kẻ này sinh ra ở Albania.

Theo nguồn tin từ cuộc điều tra, các vụ bắt giữ chủ yếu liên quan đến việc sở hữu vũ khí trái phép và không chắc chắn những nghi phạm bị bắt có liên quan đến khủng bố hay không. Một số nghi phạm có thể bị giam giữ trong vòng 4 ngày để phục vụ cho cuộc điều tra trước khi được thả ra. Một số khác có thể sẽ phải hầu tòa vì âm mưu phạm tội, vi phạm pháp luật về sở hữu vũ khí trái phép hay sử dụng ma túy.

Với tình hình như hiện nay, khi mà mùa Giáng sinh mới sắp bắt đầu và nhất là trong bối cảnh Pháp sắp tổ chức bầu cử Tổng thống vào tháng 4/2017 thì việc đảm bảo an ninh luôn là điều được chính quyền ưu tiên. Do đó, việc Quốc hội Pháp thông qua lệnh kéo dài tình trạng khẩn cấp vào ngày 14,15 tới đây là điều dễ hiểu.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.