Thủ tướng Nhật tới Hawaii thăm Trân Châu Cảng cùng Tổng thống Obama

Ngày 26/12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới Hawaii để chuẩn bị cùng tổng thống Mỹ Barack Obama thăm lại khu tưởng niệm Trân Châu Cảng tại đây.

Thủ tướng Nhật tới Hawaii thăm Trân Châu Cảng cùng Tổng thống Obama
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vẫy tay tạm biệt khi rời sân bay Haneda ở Tokyo để tới Hawaii ngày 26/12/2016 - Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, trước ông Abe, nhiều lãnh đạo Nhật Bản cũng đã tới Trân Châu Cảng, tuy nhiên ông Shizo Abe là người đầu tiên tới khu đài tưởng niệm US Arizona Memorial, nơi có 1.177 quân nhân Mỹ từng thiệt mạng tại đó.

Chuyến thăm ngày 27/12 diễn ra sau 75 năm kể từ cuộc tấn công tháng 12/1941 của quân đội Nhật Bản nhằm vào căn cứ hạm đội của Mỹ tại Thái Bình Dương, chính thức kéo Mỹ vào cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Chuyến thăm của ông Abe tới Trân Châu Cảng cũng diễn ra khoảng bảy tháng sau khi tổng thống Barack Obama và ông Shinzo Abe đã cùng tới thăm thành phố Hiroshima của Nhật, nơi từng bị Mỹ hủy diệt bằng bom nguyên tử năm 1945.

Trước khi rời Nhật Bản, ông Abe nói ông sẽ tới thăm khu tưởng niệm Trân Châu cảng vì "chúng ta không thể lặp lại nỗi kinh hoàng của chiến tranh lần nữa".

Ông Abe nói: "Cùng với tổng thống Obama, tôi muốn bày tỏ trước thế giới cam kết này với tương lai và giá trị của sự hòa hiếu".

Ngày 7/12/1941 quân đội Nhật Bản đã bất ngờ tấn công căn cứ hải quân của Mỹ tại Hawaii, đánh chìm rất nhiều tàu chiến của Mỹ và khiến 2.400 người tử nạn.

Trước đó Mỹ vẫn đang trù trừ chưa quyết việc có nên tham gia cuộc chiến đã xảy ra rồi và khiến châu Âu hỗn loạn hay không, nhưng cuộc tấn công của quân đội Nhật đã khiến họ dứt khoát hơn.

Khu đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong của Mỹ tại Hawaii mỗi năm thu hút khoảng hai triệu du khách, những người thăm viếng và các cựu chiến binh.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.