Tổng thống Hàn Quốc khóc khi xuất hiện giữa tâm bão

Hôm 1/12, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lần đầu xuất hiện trước công chúng kể từ bê bối chính trị hồi tháng 10. Bà đã khóc sau khi trở về ô tô.

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới một khu chợ nông thôn hôm 1-12 đánh dấu lần đầu tiên bà xuất hiện trước công chúng kể từ vụ lùm xùm cho người bạn lâu năm Choi Soon-sil can thiệp công việc chính phủ.

Khu chợ nằm gần TP Daegu, nơi hàng trăm cửa tiệm bị thiêu rụi trong một đám cháy mới đây. Daegu cũng được biết đến là sân nhà chính trị của Tổng thống Park. Chính tại thành phố này, bà được bầu làm nghị sĩ 4 lần trước khi trở thành tổng thống vào năm 2013.

Bà Park thăm khu chợ nông thôn hôm 1-12. Ảnh: REUTERS
Bà Park thăm khu chợ nông thôn hôm 1-12. Ảnh: REUTERS

Truyền hình địa phương quay cảnh hàng chục cư dân địa phương hét tên bà Park: “Park Geun-hye! Park Geun-hye!”, sau đó dùng điện thoại chụp ảnh nhà lãnh đạo Hàn Quốc khi bà đi ngang qua hiện trường vụ hỏa hoạn.

Một người phụ nữ trung niên được nhìn thấy lau nước mắt. Tuy nhiên, gần khu chợ, hàng chục người khác tụ tập để biểu tình đòi bà Park từ chức.

Trong chuyến thăm, bà Park gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến những thương nhân tại Daegu đã hỗ trợ mình. Bà nói: “Tôi rất đau đớn khi phải đưa ra quyết định có nên tới đây trong bối cảnh hiện tại hay không”. Văn phòng tổng thống cho biết bà Park khóc sau khi trở về ô tô.

Hôm 1/12, các nhà lãnh đạo của một số đảng đối lập chính tại Hàn Quốc kết thúc cuộc họp bàn về quá trình luận tội bà Park mà không thu được bước đột phá nào. Mâu thuẫn ở chỗ họ không biết nên bắt đầu quá trình luận tội trong tuần này hay trì hoãn.

Sự do dự đến từ nguyên nhân phe đối lập không đủ thành viên để thông qua quá trình luận tội tại quốc hội. Họ cần sự giúp đỡ từ đảng Saenuri cầm quyền của bà Park. 128 nhà lập pháp của đảng Saenuri hôm 1/12 kêu gọi bà Park từ chức vào tháng 4-2017, cho bà 1 tuần để quyết định hoặc đối mặt với phiên luận tội.

Đảng cầm quyền cũng yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6-2017, sớm hơn 6 tháng so với dự kiến. Đảng Dân chủ đối lập tiết lộ bà Park sẽ bị tước bỏ chức vụ vào tháng 1-2017. Lãnh đạo đảng Dân chủ Choo Mi-Ae cho biết tất cả người dân Hàn Quốc muốn bà Park ra khỏi Nhà Xanh càng sớm càng tốt.

Nếu bị luận tội, bà Park sẽ bị đình chỉ mọi quyền hạn cho đến khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết. Tòa án có 180 ngày để nghị án.

Theo người lao động

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.