Triều Tiên có tên lửa hạt nhân bắn tới Mỹ?

Một quan chức cho biết, Triều Tiên đang trong quá trình đạt được một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mang vũ khí hạt nhân, có thể bắn tới Mỹ.

Trang Defense Tech dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ giấu tên cho hay, Triều Tiên hiện đã phát triển một tên lửa ICBM có khả năng mang vũ khí hạt nhân bắn được tới đại lục Mỹ.

Triều Tiên có tên lửa hạt nhân bắn tới Mỹ?
Một mẫu tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Tuy nhiên, họ chưa giải quyết được vấn đề cách nhiệt, điều này cũng có nghĩa là đầu đạn này có thể phát nổ khi quay trở lại bầu khí quyển để nhắm vào mục tiêu tấn công.

“Mặc dù vậy thì điều này vẫn khiến tôi ăn ngủ không yên” – trang Defense Tech dẫn lời vị quan chức trên.

Đầu năm nay, Triều Tiên tuyên bố đã phát triển được tên lửa ICBM mới, tên là KN-14, và có trình diễn tên lửa này trong buổi duyệt binh hồi tháng Mười.

Trong tháng này, Bình Nhưỡng nói rằng họ đã thử nghiệm các vật liệu cách nhiệt cho tên lửa, nhưng quan chức Mỹ không thể xác nhận được là công nghệ này đã sử dụng được hay chưa.

Cũng theo quan chức trên, Mỹ cân nhắc mối đe doạ từ Triều Tiên nghiêm túc đến mức trao một số ‘quyền để đối phó với vũ khí huỷ diệt’ từ Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ sang Bộ Chỉ huy Tác chiến chung đặc biệt.

Hiện tại, chưa có thông tin nào về tiềm lực của tên lửa KN-14 của Triều Tiên. Chuyên gia phân tích quốc phòng Vladimir Khrustalev cho rằng, "về lý thuyết, tầm bắn tối đa của tên lửa này khi mang theo đầu đạn hạt nhân là 5.500 - 6.500km, một số người khác nói là tầm bắn có thể lên tới 12.000km”.

Theo Vietnamnet

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.