Trung Quốc: 'Cách mạng nhà vệ sinh' để thúc đẩy du lịch

(Baonghean.vn) - Trung Quốc cho biết sẽ tăng đầu tư vào lĩnh vực du lịch, thông qua các kế hoạch ưu tiên phát triển các khu vực vành đai và nâng cấp các nhà vệ sinh công cộng, nhằm nâng đóng góp của ngành công nghiệp không khói đối với tăng trưởng kinh tế.

Một nam nghệ sỹ dân gian (phải) trong trang phục truyền thống của phụ nữ Trung Quốc bước ra từ một nhà vệ sinh di động trước cuộc biểu diễn tại hội chợ xuân ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 14/2/2013. Ảnh: Reuters.
Một nam nghệ sỹ dân gian (phải) trong trang phục truyền thống của phụ nữ Trung Quốc bước ra từ một nhà vệ sinh di động trước cuộc biểu diễn tại hội chợ xuân ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 14/2/2013. Ảnh: Reuters.

Công bố một bản kế hoạch mới dành cho ngành du lịch, Trung Quốc khẳng định mục tiêu đầu tư 2 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 290 tỷ USD) trong giai đoạn 2016-2020, tức tăng trưởng đầu tư trực tiếp vào du lịch của nước này hơn 14%/năm.

Các thành phố công nghiệp cũ và lệ thuộc vào tài nguyên, đặc biệt là tại miền Bắc Trung Quốc sẽ được khuyến khích phát triển du lịch. Một số thành phố cạn kiệt nguồn than đá hiện đã nỗ lực để biến các khu mỏ thành công viên.

Kế hoạch cũng hứa hẹn triển khai một “cuộc cách mạng nhà vệ sinh”, xuất phát từ rất nhiều than phiền về mức độ sạch sẽ của nhà vệ sinh tại các điểm du lịch của Trung Quốc và cho biết họ sẽ đề ra mục tiêu xây dựng hoặc sửa sang khoảng 100.000 nhà vệ sinh công cộng trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Nội các Trung Quốc cho rằng khoản đầu tư sẽ giúp ngành du lịch đang nổi lên của họ chiếm khoảng 12% tăng trưởng kinh tế hàng năm vào năm 2020, tăng từ 10,8% năm 2015.

Chính phủ nước này cũng dự báo đến năm 2020, mỗi năm sẽ có 6,4 triệu lượt du khách nội địa, tăng từ 4 triệu lượt năm 2015. Trong khi đó, số lượt khách nước ngoài dự kiến tăng lên thành 150 triệu so với con số 134 triệu hồi năm ngoái.

Theo các chuyên gia phân tích, Trung Quốc ưu tiên phát triển và mở rộng các ngành dịch vụ để hạn chế tác động từ nhu cầu thế giới liên tục ở mức thấp đối với hàng hóa xuất khẩu của họ.

Phú Bình

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.