Hàng nghìn người Mỹ xếp hàng nhận vé dự lễ phát biểu cuối cùng của ông Obama

Bất chấp cái lạnh xuống tới 3 độ C, hàng nghìn người dẫn Mỹ vẫn đang xếp hàng chờ đợi ngoài Trung tâm hội nghị Mc Cormick để nhận lấy tấm vé tham dự bài phát biểu cuối cùng của ông Obama với tư cách Tổng thống diễn ra ngày 10/1 tới đây.

Giữa đám đông đang co mình vì rét, không khó để nhận ra niềm phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt người dân Mỹ.
Giữa đám đông đang co mình vì rét, không khó để nhận ra niềm phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt người dân Mỹ.
Đã có hàng nghìn người dân Mỹ xếp hàng từ 4h sáng hôm qua 7-1 chỉ để nhân được tấm vé trực tiếp lắng nghe bài phát biểu chia tay của Tổng thống Mỹ Barak Obama ngày thứ 3 tới, 10-1, tại McCormick. Những người dân xếp hàng đợi vé đến từ nhiều tầng lớp khác nhau, có cả những sinh viên đang theo học tại Đại học Chicago, nhiều người cao tuổi mang lòng ngưỡng mộ Tổng thống Obama từ những ngày đầu ông nhậm chức, và có cả những bà mẹ mang theo con mình kiên trì xếp hàng đợi đến lượt.
Đã có hàng nghìn người dân Mỹ xếp hàng từ 4h sáng 7/1 chỉ để nhận được tấm vé trực tiếp lắng nghe bài phát biểu chia tay của Tổng thống Mỹ Barak Obama ngày thứ 3 tới, 10/1, tại McCormick. Những người dân xếp hàng đợi vé đến từ nhiều tầng lớp khác nhau, có cả những sinh viên đang theo học tại Đại học Chicago, nhiều người cao tuổi mang lòng ngưỡng mộ Tổng thống Obama từ những ngày đầu ông nhậm chức, và có cả những bà mẹ mang theo con mình kiên trì xếp hàng đợi đến lượt.
Mặc dù vé được phát miễn phí nhưng mỗi người sẽ chỉ được sử dụng một vé trên cơ chế người nào đến trước sẽ nhận được vé trước cho đến khi vé được phát hết. Chính điều này đã khiến người dân Mỹ đổ xô đến điểm nhận vé và kiên trì chờ đợi. Họ xếp thành một hàng dài bất tận vắt chéo qua các tòa nhà và quanh khu vực trung tâm hội nghị.
Mặc dù vé được phát miễn phí nhưng mỗi người sẽ chỉ được sử dụng một vé trên cơ chế người nào đến trước sẽ nhận được vé trước cho đến khi vé được phát hết. Chính điều này đã khiến người dân Mỹ đổ xô đến điểm nhận vé và kiên trì chờ đợi. Họ xếp thành một hàng dài bất tận vắt chéo qua các tòa nhà và quanh khu vực trung tâm hội nghị.
Nhà Trắng đã phát lệnh người dân không được phép xếp hàng nhận vé trước 6h sáng, nhưng ngay khi vé bắt đầu được phát, lực lượng chức năng ước tính đã có tới hơn 7.000 người xếp hàng. 7h sáng tại Trung tâm hội nghị McCormick, Cảnh sát Chigago đã phải buộc thông báo tới những người đến muộn rằng nên đi về bởi khả năng còn vé cho họ là rất ít.
Nhà Trắng đã phát lệnh người dân không được phép xếp hàng nhận vé trước 6h sáng, nhưng ngay khi vé bắt đầu được phát, lực lượng chức năng ước tính đã có tới hơn 7.000 người xếp hàng. 7h sáng tại Trung tâm hội nghị McCormick, Cảnh sát Chigago đã phải buộc thông báo tới những người đến muộn rằng nên đi về bởi khả năng còn vé cho họ là rất ít.
Cô Stacey Salman, 45 tuổi, là một trong những người đầu tiên nhận được vé. Một số lượng vé nhỏ đã được tuồn ra chợ đen. Trang Chicago Tribune tiết lộ đã có một cặp vé được bán với mức giá 10.000 USD vào sáng nay.
Cô Stacey Salman, 45 tuổi, là một trong những người đầu tiên nhận được vé. Một số lượng vé nhỏ đã được tuồn ra chợ đen. Trang Chicago Tribune tiết lộ đã có một cặp vé được bán với mức giá 10.000 USD vào sáng 8/1.
Một loạt huy hiệu in hình Tổng thống Obama được đặt phía trước Trung tâm hội nghị McCormick. Những người dân đang xếp hàng dự đoán rằng bài phát biểu của ông sẽ là lời cảm dành đến những công dân Mỹ đã ủng hộ ông trong nhiều năm qua, cùng thông điệp về hòa bình và hi vọng đến với xã hội Mỹ.
Một loạt huy hiệu in hình Tổng thống Obama được đặt phía trước Trung tâm hội nghị McCormick. Những người dân đang xếp hàng dự đoán rằng bài phát biểu của ông sẽ là lời cảm ơn dành cho những công dân Mỹ đã ủng hộ ông trong nhiều năm qua, cùng thông điệp về hòa bình và hy vọng đến với xã hội Mỹ.
Giữa thời tiết giá lạnh, mọi người cùng trò chuyện, chơi trò chơi trong lúc đợi đến lượt mình. Cửa sẽ mở đón người tham gia từ 17h ngày 10-1. Người tham dự sẽ bị kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Túi, vật nhọn, ô, chất lỏng và các bảng biểu sẽ không được phép mang vào sự kiện. Bài phát biểu sẽ bắt đầu lúc 20h và được truyền hình trực tiếp.
Giữa thời tiết giá lạnh, mọi người cùng trò chuyện, chơi trò chơi trong lúc đợi đến lượt mình. Cửa sẽ mở đón người tham gia từ 17h ngày 10/1. Người tham dự sẽ bị kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Túi, vật nhọn, ô, chất lỏng và các bảng biểu sẽ không được phép mang vào sự kiện. Bài phát biểu sẽ bắt đầu lúc 20h và được truyền hình trực tiếp.

Theo CAND

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.