Nga bị cáo buộc có thông tin 'gây bẽ mặt' ông Trump

(Baonghean.vn)- Hãng tin CNN dẫn lời các cơ quan tình báo Mỹ ngày 10/1 đưa tin trong báo cáo mật được trình lên Tổng thống Obama và Tổng thống đắc cử Trump, có cáo buộc cho rằng Nga đã có những thông tin 'làm bẽ mặt' Tổng thống đắc cử Trump, cả thông tin cá nhân lẫn tài chính.

Hãng CNN cho biết những người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ đã trình bày một bản tóm tắt dài 2 trang về những thông tin mà Nga thu thập được nhằm làm bẽ mặt ông Trump. Tuy nhiên hãng tin này không nêu cụ thể những thông tin có thể gây “bẽ mặt” đó là gì, nhưng cho biết có khả năng phía Moskva có được thông tin từ một cựu đặc vụ của cơ quan tình báo Anh MI-6, người được các đối thủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thuê nhằm tiến hành “một nghiên cứu” về ông Trump vào giữa năm ngoái.

Người đứng đầu các cơ quan tình báo Mỹ trình bày báo cáo về cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công mạng. Ảnh: CNN
Người đứng đầu các cơ quan tình báo Mỹ trình bày báo cáo về cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công mạng. Ảnh: CNN

Tuy nhiên, Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey cho rằng không có bằng chứng Moskva đã thâm nhập thành công vào chiến dịch bầu cử của ông Donald Trump.

Trước đó vào ngày 6/1, cơ quan tình báo Mỹ đã công bố bản báo cáo, trong đó nhận định Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ hồi tháng 11. Trong bản báo cáo, giới chức tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh thực hiện một chiến dịch vào năm 2016 nhằm vào cuộc bầu cử Mỹ với mục đích làm xói mòn niềm tin của công chúng trong tiến trình dân chủ tại Mỹ. Đây là bản báo cáo tình báo đầy đủ do cộng đồng tình báo Mỹ thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi đầu tháng 12 vừa qua.

Các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Moskva có thông tin có thể làm “bẽ mặt” ông Trump. Ảnh: CNN
Các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Moskva có thông tin có thể làm “bẽ mặt” ông Trump. Ảnh: CNN

Những tranh cãi xung quanh cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công mạng đã buộc các nghị sỹ Đảng Dân chủ kêu gọi thành lập một ủy ban độc lập để điều tra vụ việc, trong khi phía Đảng Cộng hòa lo lắng vụ việc có thể làm dấy lên những quan ngại về tính hợp pháp trong chiến thắng của ông Trump.

Lan Hạ

(Theo AFP, Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.