Nghị sĩ Mỹ: 'Trump không phải tổng thống hợp pháp'

Hạ nghị sĩ Mỹ John Lewis cho biết ông không công nhận vai trò đứng đầu Nhà Trắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Hạ nghị sĩ Mỹ John Lewis. Ảnh: AFP
Hạ nghị sĩ Mỹ John Lewis. Ảnh: AFP

"Tôi không coi tổng thống đắc cử này là tổng thống hợp pháp", NBC News hôm nay dẫn lời ông Lewis nói.

Lý giải về điều này, hạ nghị sĩ nhắc đến cáo buộc Nga tấn công mạng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái. Ông cho rằng sự can thiệp của Moscow đã dẫn tới việc lộ thông tin nội bộ từ Uỷ ban quốc gia đảng Dân chủ và từ đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton là John Podesta.

"Tôi cho rằng người Nga đã tham gia vào việc giúp người đàn ông này đắc cử. Họ giúp phá hoại sự ứng cử của bà Clinton", ông Lewis nói.

Khi được hỏi có cố gắng cải thiện quan hệ với tổng thống đắc cử, ông Lewis nói ông tin vào sự tha thứ, nhưng nói thêm "nó sẽ là điều khó khăn".

Tổng thống Mỹ sắp nhậm chức Trump hôm 11/1 thừa nhận Nga đã can thiệp vào bầu cử, nhưng lập luận rằng bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài cũng không tác động đến kết quả.

Ông Lewis nói không có kế hoạch tham dự lễ nhậm chức của ông Trump, cho hay đây là cuộc đầu tiên ông không tham dự từ khi trở thành nghị sĩ.

"Bạn không thể vui mừng và thoải mái với điều mà bạn cảm thấy nó sai, nó không đúng đắn", ông nói.

Đáp trả đánh giá của ông Lewis, Tổng thống đắc cử Trump đăng một số dòng Tweet, nói rằng nghị sĩ lâu năm bang Georgia nên "dùng nhiều thời gian vào việc sửa chữa và giúp đỡ khu vực ông quản lý, nơi đang trong tình trạng kinh khủng và bị chia rẽ, chưa kể tới việc bị tội phạm quấy phá, hơn là kêu ca một cách sai trái về kết quả bầu cử".

Hạ nghị sĩ Lewis là lãnh đạo về dân quyền, đại diện cho khu vực bao trùm hầu hết trung tâm Atlanta và các trường học dành cho người da màu.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.