Ông Duterte: 'Họ hàng tôi có thể đã gia nhập IS'

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thừa nhận có thể một số người họ hàng của ông đã gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại một sự kiện ở Palayan, tỉnh Nueva Ecija. Ảnh: EPA/TTXVN

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại một sự kiện ở Palayan, tỉnh Nueva Ecija. Ảnh: EPA/TTXVN.

Trong buổi trả lời phỏng vấn trực tiếp báo mạng online Rappler tại Philippines, Tổng thống Duterte cho biết: “Thật lòng, tôi có một vài người họ hàng ở tuyến đối lập, và có người trong số đó đã gia nhập IS”. Ông tiết lộ có những người họ hàng của ông là thành viên của hai nhóm nổi dậy Hồi giáo địa phương là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MI) và Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro (MN).

Ông cũng khẳng định có mối liên hệ giữa tổ chức khủng bố cực đoan trên với hai vụ tấn công bom liều chết gần đây xảy ra ở thành phố Davao và cảnh báo có sự hiện diện của IS trên đất nước.

“IS dường như ở khắp mọi nơi”, Tổng thống Duterte nhận định. Nhà lãnh đạo đảo quốc này cho biết hai vụ nổ - một vụ ở chợ đêm thành phố Davao làm 14 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương vào tháng 9 vừa qua, và một vụ ở ngoài nhà thờ tại khu vực Cotabato vào đêm Giáng sinh khiến 13 người bị thương – có liên quan đến IS.

Tuy nhiên, ông Duterte bày tỏ “chưa sẵn sàng” để chia sẻ thông tin về vấn đề này. Nhóm phiến quân Abu Sayyaf - một nhánh của IS tại Philippines tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Davao, song ông Duterte cho biết các nhà điều tra vẫn đang tìm kiếm chứng cứ xác nhận.

Ông Duterte chính thức trở thành Tổng thống Philippines trong tháng 6 vừa qua sau khi có chiến thắng áp đảo trước các đối thủ nặng kí. Kể từ khi nhậm chức, ông đã cho triển khai chiến dịch chống tội phạm ma túy trải rộng trên khắp đất nước.

Chiến dịch này đã gây tranh cãi trên thế giới với nhiều chỉ trích vì cảnh sát có thể tự ý giết tội phạm ma túy ngay trên đường phố mà không cần xét xử. Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng 5.927 đối tượng đã thiệt mạng trong chiến dịch truy quét trên.

Theo Tintuc

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.