Tiết lộ thú vị về những chuyến công du của Obama

Trong 8 năm làm Tổng thống Mỹ, Barack Obama đã thực hiện 156 chuyến công du nước ngoài và bay hơn 900.000km trên chiếc Không Lực Một.

Tuy nhiên, Obama chỉ là tổng thống di chuyển nhiều thứ ba trong lịch sử Mỹ, sau hai người tiền nhiệm của mình là cựu Tổng thống Bill Clinton với 210 chuyến đi và cựu Tổng thống George W. Bush với 190 chuyến đi, Telegraph dẫn một nghiên cứu của Esri UK.

Tiết lộ thú vị về những chuyến công du của Obama
Tổng thống Barack Obama đã thực hiện 156 chuyến công du trong 8 năm. (Ảnh: Telegraph)

Quốc gia mà Obama tới thăm nhiều nhất là Đức (16 lần), tiếp theo là Pháp (11 lần) và Anh (6 lần). Barack Obama chỉ tới thăm Tây Ban Nha một lần - trong vòng 18 tiếng vào tháng 7 năm 2016 - và trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm quốc gia này trong vòng 15 năm.

Trong số các chuyến công du của Obama không thể không kể đến chuyến thăm Myanmar vào tháng 11/2012, chuyến thăm Cuba vào tháng 3/2016.

Ông đã làm nên lịch sử với một bài phát biểu tại thủ đô Havana, khi nói với người dân Cuba rằng "đã tới lúc bỏ lại quá khứ phía sau". Barack Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm quốc gia Caribe này kể từ năm 1928.

Theo Esri UK, tỷ lệ ủng hộ Obama ở nước ngoài trung bình khoảng 60%, cao nhất là ở Australia, Pháp và Kenya (trên 80%) và thấp nhất là tại Nga, Jordan và Palestine (10-20%).

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.