Trump bị nhóm luật sư đâm đơn kiện

Nhóm Công dân vì trách nhiệm và đạo đức tại Washington (CREW) hôm nay nộp đơn lên toà án kiện Tổng thống mới nhậm chức Donald Trump.

Đơn kiện của CREW đã được nộp ở New York, nhằm ngăn ông Trump khỏi việc nhận các khoản trả từ chính phủ nước ngoài, USA Today đưa tin.

Nhóm CREW cho rằng ông Trump vi phạm Hiến pháp khi tiếp tục nhận các khoản chi trả từ các chính phủ nước ngoài tại các hoạt động kinh doanh do gia đình ông điều hành.

Tổng thống Trump bị kiện do vi phạm Hiến pháp Mỹ. Ảnh: AP
Tổng thống Trump bị kiện do vi phạm Hiến pháp Mỹ. Ảnh: AP

Theo Điều khoản tiền lương của Hiến pháp Mỹ, tổng thống bị cấm nhận tiền chi trả hoặc quà tặng từ chính phủ nước ngoài nếu không được Quốc hội chấp thuận.

"Chúng tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ có những bước đi cần thiết để tránh vi phạm Hiến pháp trước khi nhậm chức. Ông ấy đã không làm vậy. Sự vi phạm Hiến pháp của ông là ngay lập tức và nghiêm trọng, vì thế chúng tôi buộc phải có hành động pháp lý", Noah Bookbinder, Giám đốc điều hành của CREW, nói.

Ông Trump và luật sư Sheri Dillon đầu tháng này cho hay ông đã từ bỏ việc quản lý công ty, trao lại cho hai con trai là Donald Trump, Jr. và Eric Trump, đồng thời từ bỏ chức quản lý Trump Organization.  Tuy nhiên ông Trump vẫn duy trì quyền sở hữu ở các công ty của mình.

"Không nghi ngờ gì rằng Tổng thống Trump đang vi phạm Hiến pháp khi ông tuyên thệ nhậm chức. Đơn kiện này chỉ đơn giản yêu cầu toà liên bang thực thi Hiến pháp và tái khẳng định rằng không ai, kể cả tổng thống, ở trên pháp luật", Erwin Chemerinsky, một thành viên của CREW, nói trong tuyên bố.

Các luật sư khác tham gia gồm những người nổi danh như Laurence Tribe, Norman Eisen, Richard Painter, hai luật sư về đạo đức dưới thời Tổng thống Barack Obama và George W. Bush.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.