Malaysia công bố kết quả khám nghiệm vụ Kim Jong-nam

Vụ án kỳ lạ này đang đi vào ngõ cụt sau khi kết quả giám định đầu tiên được công bố.

Người được cho là ông Kim Jong-nam (áo xám) vài phút trước khi chết.
Người được cho là ông Kim Jong-nam (áo xám) vài phút trước khi chết.

Kết quả khám nghiệm sơ bộ tử thi của người Triều Tiên (Malaysia cho là ông Kim Jong-nam, anh trai của lãnh đạo Triều Tiên) bị sát hại tại sân bay cho thấy nạn nhân không chết do bị trụy tim. Ngoài ra, trên cơ thể người này không xuất hiện bất kì dấu vết châm, chích khác thường nào. Thông tin được Bộ Y tế Malaysia công bố ngày 21/2.

Trước đó hôm 13/2, người được cho là ông Kim Jong-nam qua đời sau khi bị hai phụ nữ áp sát và được cho là chụp chất độc vào mặt. Hai nghi phạm này đã bị bắt giữ sau đó. Trong khi đó, Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia phủ nhận người đàn ông bị giết là Kim Jong-nam.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Datuk Dr Noor Hisham Abdullah cho biết không tìm thấy nguyên nhân cái chết của Kim Jong-nam và chính quyền vẫn đang chờ đợi kết quả giám định khác. “Trên thi thể ông Kim Jong-nam không có bất kì dấu vết lạ nào”, tờ Straits Times đưa tin.

Trong đoạn video an ninh những phút cuối cùng, "ông Kim Jong-nam" có nói chuyện với nhân viên an ninh sân bay sau khi bị hạ độc. Ít phút sau, ông được đưa vào phòng cấp cứu sân bay trong tình trạng lơ mơ, choáng váng rồi qua đời.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng ông Kim Jong-nam chết do bị hạ độc bằng kim tẩm thuốc. Dù vậy, dấu hiệu trên cơ thể nạn nhân không chứng minh giả thuyết này.

Dự kiến kết quả giám định tiếp theo sẽ được công bố trong hôm nay 22/2. Hôm qua tại bệnh viện Kuala Lumpur, 4 xe hơi bí ẩn không mang biển số đã xuất hiện tại nhà xác. Tờ Straits Times cho rằng trên xe hơi chở theo con trai của Kim Jong-nam đến nhận diện cha mình.

Theo Dân Việt

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.