Ngoại trưởng Nga:'Nga không tự khởi xướng các biện pháp trả đũa'

(Baonghean.vn) - Matxcova đã làm tất cả mọi thứ một cách trung thực nhất để áp dụng các biện pháp trả đũa với Liên minh châu Âu EU. Nga không chấp nhận sự cạnh tranh thiếu lành mạnh từ các nhà sản xuất của EU, khi Brussels quyết định tiếp tục kéo dài trừng phạt Nga - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

"Việc dỡ bỏ các lệnh cấm với phương Tây không thể chỉ phụ thuộc vào từ phía Nga". Ảnh: Gazeta.
"Việc dỡ bỏ các lệnh cấm với phương Tây không thể chỉ phụ thuộc vào từ phía Nga". Ảnh: Gazeta.

"Chúng tôi đã áp đặt các biện pháp trừng phạt như một cách "phản đòn" vì một điều rất đơn giản. Lệnh trừng phạt của EU hạn chế khả năng của các ngân hàng Nga khi nhận các khoản vay tín dụng đầu tư nông nghiệp. Nghĩa là, nông dân từ các nước EU khi tham gia vào thị trường Nga sẽ được hưởng lợi trong điều kiện cạnh tranh thiếu công bằng. Chúng tôi sẽ làm tất cả để mọi điều đều trở nên trung thực và công bằng. Đơn giản chỉ có vậy" - Ngoại trưởng nhấn mạnh.

Theo ông, Matxcova không "tự khởi xướng" các biện pháp trả đũa. Nhưng việc dỡ bỏ cũng không thể chỉ phụ thuộc vào từ phía Nga.

Ông khẳng định thêm, Nga đã và đang chú trọng phát triển nông nghiệp và công nghiệp nội địa, bởi đây là việc làm cần thiết để các ngành có thể cạnh tranh với phương Tây. Nhiều doanh nghiệp, công ty Nga  đã yêu cầu chính phủ tiếp tục áp dụng các biện pháp này.

Lệnh cấm với một số mặt hàng thực phẩm phương Tây thậm chí có lợi cho kinh tế Nga và do đó nên được duy trì "lâu nhất có thể". Bởi nó mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Nga với các sản phẩm chất lượng cao với giá thành thấp hơn, sản phẩm quốc nội có mặt nhiều hơn trên thị trường.

Điện Kremlin đã áp đặt lệnh cấm vận với sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và nguyên liệu thô của EU sau khi Brussels thông qua các lệnh cấm vận chống Nga kể từ năm 2014.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.