Ông Trump chỉ trích 'người của Obama' làm lộ cuộc gọi với lãnh đạo thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “tố” các nhân viên Nhà Trắng, những người làm việc từ thời chính quyền tiền nhiệm của ông Barack Obama, tiết lộ với báo chí về chi tiết cuộc gọi của ông với người đồng cấp Mexico và Thủ tướng Australia gần đây.
 

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Bloomberg)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Bloomberg)

Chia sẻ với hãng tin Fox News ngày 4/2, Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc “các nhân viên của ông Obama” là những người đã tiết lộ chi tiết về hai cuộc điện đàm “nảy lửa” gần đây giữa ông chủ Nhà Trắng với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto với các hãng tin, khiến các thông tin này xuất hiện tràn lan trên mạng. Tổng thống Trump cho biết ông đang dần thay thế những nhân viên còn sót lại từ thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama và hiện vẫn đang làm việc tại Nhà Trắng cũng như Hội đồng An ninh Quốc gia.

“Thật đáng hổ thẹn khi họ tiết lộ những thông tin đó vì điều này cực kỳ không tốt cho đất nước chúng ta. Điều đó rất nguy hiểm cho nước Mỹ”, ông Trump nói, song không giải thích lý do tại sao ông tin rằng chính các viên chức nhà nước hiện đang làm việc trong bộ máy của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa là những người làm lộ những thông tin này.

Tổng thống Trump cho biết những tin tức do truyền thông công bố, trong đó nói rằng ông đã có hai cuộc điện đàm “nảy lửa” với Tổng thống Mexico và Thủ tướng Australia, là hoàn toàn sai lệch. Thay vào đó, tỷ phú New York khẳng định ông đã có mối quan hệ “tích cực” với cả hai nước và hai nhà lãnh đạo trên. Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết chính quyền của ông đang dốc sức truy tìm những cá nhân đứng đằng sau vụ rò rỉ đáng xấu hổ này.

Ngày 3/2, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer tuyên bố cơ quan này đang tìm hiểu vì sao chi tiết các cuộc gọi của Tổng thống Trump với lãnh đạo nước ngoài lại bị rò rỉ, đồng thời nhấn mạnh vụ việc này “mang ý đồ nghiêm trọng”.

Trước đó, tờ Washington Post và một số cơ quan truyền thông khác đưa tin Tổng thống Trump đã nổi giận và dập điện thoại giữa chừng khi đang điện đàm với Thủ tướng Australia về vấn đề người tị nạn. Trong khi đó, hãng thông tấn AP cho biết trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Mexico, Tổng thống Trump dọa sẽ điều binh lính Mỹ vượt biên giới Mỹ - Mexico để sang quốc gia láng giềng ngăn chặn “những đối tượng xấu xa” nếu phía Mexico không nỗ lực hơn.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.