Sự vắng bóng bất thường của Đệ nhất phu nhân Mỹ

Melania Trump đã trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ được gần hai tuần nhưng lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng thay vì thực hiện bổn phận của mình.

su-vang-bong-bat-thuong-cua-de-nhat-phu-nhan-my

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: AFP

Bà Melania hôm 20/1 tham gia đầy đủ các sự kiện trong lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của chồng, ông Donald Trump. Song hai ngày sau, bà lập tức trở về New York với lý do chăm sóc cho cậu con trai Barron 10 tuổi đang theo học một ngôi trường tư tại đây, theo Washington Post.

Đệ nhất phu nhân Mỹ tiết lộ bà đang xây dựng đội ngũ nhân sự. Tuy nhiên, kể từ sau lễ cầu nguyện nhà thờ sáng 21/1, công chúng không hề thấy bà xuất hiện. Melania không tiến hành các cuộc phỏng vấn với truyền thông cũng như không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy những dự định của bà trên cương vị tân Đệ nhất phu nhân.

"Ai cũng kỳ vọng Melania xuất hiện để kết nối với công chúng nhưng bà ấy lại không làm vậy", nhà khoa học chính trị Lauren Wright nhận xét. "Thật thú vị khi thấy bà ấy có vẻ không sẵn sàng xây dựng hình ảnh trước công chúng".

Giới quan sát nhận định dù đánh giá theo quy chuẩn nào, Đệ nhất phu nhân Melania vẫn đang khởi động công việc một cách chậm chạp. Tuần trước, bà được cho là đã thuê nhà tổ chức sự kiện New York Stephanie Winston Wolkoff làm cố vấn cấp cao. Dù vậy, bộ máy nhân sự của bà vẫn còn khuyết nhiều vị trí như chánh văn phòng, giám đốc truyền thông hay thư ký báo chí.

Trước sự "im hơi lặng tiếng" bất thường của bà Melania, những đồn đoán bắt đầu xuất hiện trong công chúng.

Bà Melania bước chân vào Nhà Trắng với mức độ yêu thích thấp kỷ lục. Theo kết quả khảo sát do Gallup công bố hôm 16/1, chỉ 37% người được hỏi cho biết họ quý mến tân Đệ nhất phu nhân Mỹ. Các cựu đệ nhất phu nhân như Michelle Obama, Laura Bush hay Hillary Clinton đều có mức độ yêu thích cao hơn 55%.

Theo Myra Gutin, giáo sư nghiên cứu truyền thông tại Đại học Rider, người Mỹ lâu nay vẫn quen nhìn thấy gia đình tổng thống bên cạnh nhau. Vì thế, việc Melania quyết định tạm thời sống ở New York, trì hoãn chuyển tới Nhà Trắng, có thể thúc đẩy những nhận thức tiêu cực về bà.

"Ivanka và gia đình cô ấy ở đó nhưng sự có mặt của bà Trump cùng con trai út sẽ mang đến cảm giác khác hẳn", Gutin bình luận.

Mặt khác, giới phân tích đánh giá tuần đầu yên ắng của Melania Trump có thể là dấu hiệu thể hiện bà đang miễn cưỡng tìm cách đối phó với sự chú ý ngày càng tăng đang đổ dồn vào mình hoặc cũng có khả năng Đệ nhất phu nhân Mỹ chỉ đơn giản muốn dành thời gian tính toán chiến lược hành động nhằm tạo ra hiệu ứng tích cực tối đa.

Michael D' Antonio, người viết tiểu sử của Donald Trump, cho biết bà Melania "dường như muốn bảo vệ sự riêng tư" trong những lần gặp mặt ông.

Ông Trump "luôn khuyến khích bà Melania nói về những điều tốt đẹp ở chồng và bà ấy cũng làm theo. Tuy nhiên, bà ấy rời khỏi phòng nhanh nhất có thể", D'Antonio nhớ lại. "Tôi hy vọng bà ấy tỏ ra hòa nhã trên cương vị đệ nhất phu nhân nhưng tôi không bất ngờ khi bà ấy muốn hạn chế tham gia vào vai trò này".

Theo VNE

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.