Tổng thống Mỹ đề cử Chánh án Tòa án Tối cao trẻ nhất trong 25 năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử thẩm phán tòa phúc thẩm theo đường lối bảo thủ Neil Gorsuch, 49 tuổi, giữ vị trí Chánh án Tòa án Tối cao. Chức vụ này đã bị bỏ trống trong gần một năm qua.

Ông Neil Gorsuch (phía trước) và tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Ông Neil Gorsuch (phía trước) và tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 31/1, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ có được tiếng nói chung với đề cử này của ông vì tương lai tốt đẹp của nước Mỹ. Ông đánh giá cao năng lực, sự am hiểu pháp luật của thẩm phán Gorsuch. Ông Gorsuch là thẩm phán của tòa án tại Denver, bang Colorado kể từ năm 2006. 

Với đề cử trên của Tổng thống Trump, nếu được Thượng viện phê chuẩn (nhận được sự ủng hộ của tối thiểu 60/100 thượng nghị sĩ), ông Gorsuch sẽ là Chánh án Tòa án Tối cao trẻ nhất trong hơn 25 năm qua và ông có thể ảnh hưởng đến đường lối của tòa án trong nhiều thập kỷ tới vì các thành viên Tòa án Tối cao có nhiệm kỳ trọn đời. 

Theo các nhà phân tích, đề cử trên sẽ khôi phục tỷ lệ đa số quan chức theo đường lối bảo thủ trong Tòa án Tối cao và giúp định hình những phán quyết về các vấn đề mang tính quyết định ở Mỹ như phá thai, kiểm soát súng, án tử hình và các quyền về tôn giáo. 

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, các Thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ đã từ chối tham dự một cuộc bỏ phiếu đối với 2 quyết định đề cử nhân sự gây tranh cãi của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, qua đó làm trì hoãn quá trình phê chuẩn các vị trí nội các mới. 

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các Thượng nghị sĩ Dân chủ trong Ủy ban Tài chính Thượng viện đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu đối với Hạ nghị sĩ Cộng hòa Tom Price, người được Tổng thống Trump đề cử giữ chức Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người. Tình trạng tương tự cũng diễn ra đối với cuộc bỏ phiếu về trường hợp của ông Steven Mnuchin, người được giới thiệu làm Bộ trưởng Tài chính. 

Phe Cộng hòa đã bày tỏ tức giận trước hành động của các nghị sĩ Dân chủ.

Theo Tin Tức/TTXVN

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.