74 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại thủ đô Syria

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom liên hoàn nhằm vào đoàn hành hương Hồi giáo dòng Shiite​ tại trung tâm thủ đô Damascus của Syria đã tăng lên 74 người. 

Hiện trường sau vụ đánh bom ở Damascus, Syria ngày 11/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hiện trường sau vụ đánh bom ở Damascus, Syria ngày 11/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo nguồn tin của tổ chức Giám sát nhân quyền Syria công bố ngày 12/3, trong số những nạn nhân thiệt mạng có tới 43 du khách Iraq, những người đang trên chuyến hành hương tới Bab al-Saghir, một trong 7 thành phố cổ ở vùng Damascus - nơi có nhiều đền thờ của người Hồi giáo dòng Shiite. 

Các vụ đánh bom cũng khiến 11 người qua đường, trong đó có 8 trẻ em, và 20 nhân viên thuộc lực lượng an ninh chính phủ thiệt mạng. 

Trước đó một ngày, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin vụ nổ bom thứ nhất xảy ra khi một quả bom cài ven đường phát nổ nhằm lúc một chiếc xe buýt chở người hành hương chạy qua. 

Tiếp đó, một kẻ đánh bom liều chết tiếp tục cho nổ quả bom giấu trong người, gây nhiều thương vong. 

Bộ Ngoại giao Iraq sau đó cho biết ít nhất 40 người Iraq đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom trên. Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin nhóm phiến quân có tên Levant Swords đã thừa nhận thực hiện các vụ đánh bom trên. 

Được biết, nhóm này là đồng minh của Quân đội Syria tự do (FSA), lực lượng đối lập hoạt động tại các khu vực nông thôn phía Nam Damascus. 

Các đền thờ của các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite thường là mục tiêu tấn công của các phần tử cực đoan theo dòng Sunni của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, không chỉ ở Syria mà còn tại nước láng giềng Iraq. 

Trong đó, khu vực đền thờ Sayyida Zeinab, nằm ở phía Nam thủ đô Damascus và là điểm du lịch tôn giáo của người Shiite, từng ghi nhận hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu xảy ra trước đó./. 

Theo Vietnamplus

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.