Bộ quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc tấn công liên minh Ả Rập ở Syria

Không quân Nga và Syria không gây ra cuộc tấn công nào vào các khu vực Syria mà Mỹ nêu tên, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc về việc tấn công liên minh Ả Rập ở Syria.
Bộ quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc về việc tấn công liên minh Ả Rập ở Syria.

Trước đó, chỉ huy liên quân do Mỹ đứng đầu nói rằng các cứ điểm của phe đối lập Syria trong khu vực Manbij đã bị tấn công. Sau đó, ông nói rằng, theo dữ liệu của các lực lượng liên minh, đòn tấn công đã được giáng vào các vị trí ở gần Al Bab.

"Ngày 28 /2 tại Syria đã có tiếp xúc về thiết lập các kênh thông tin liên lạc giữa đại diện ban chỉ huy của nhóm không quân Nga tại căn cứ không quân Hmeymim với người đồng nhiệm Mỹ tại căn cứ không quân El Udeyd (Qatar). Trong cuộc trao đổi, đại diện không quân Mỹ bày tỏ lo ngại rằng máy bay Nga và Syria khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống IS phía nam thành phố Manbij có thể gây ra đòn tấn công không chủ ý vào các nhóm vũ trang do Mỹ kiểm soát ", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng, "để tránh bất kỳ mọi sự cố, đại diện Mỹ báo cho sĩ quan Nga tọa độ chính xác của các vị trí trong khu vực của quân nổi dậy đối lập được Mỹ ủng hộ".

"Thông tin này đã được phía Nga tiếp nhận. Máy bay Nga và Syria chưa hề tấn công vào các cứ điểm mà Mỹ nêu lên", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Theo Sputnik

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.