Kẻ tấn công London sinh tại Anh và từng bị thẩm tra

Chiều 23/3 (giờ VN), theo thông tin mới nhất về vụ tấn công London, cảnh sát xác minh được danh tính 1 nạn nhân, quốc tịch kẻ tấn công và bắt giữ kẻ tình nghi thứ tám.

» Máy bay dân dụng Đức chết động cơ, rơi tự do 3.000 m
 

Thủ tướng Anh Theresa May - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Nói trước Quốc hội, thủ tướng Anh Theresa May cho biết kẻ tấn công được sinh ra tại Anh và từng bị MI5 thẩm tra vì chủ nghĩa bạo lực cực đoan. 

Hơn 16h (tức khoảng 11h giờ nước Anh), cảnh sát bắt giữ người thứ tám. Mark Rowley, Chỉ huy hiện trường cảnh sát London, nói: "Hằng trăm thám tử đã làm việc suốt đêm (giờ nước Anh) và trong thời gian đó, cảnh sát cũng đã lục soát sáu địa chỉ, bắt giữ bảy người".

Kênh truyền hình Sky cho biết trong sáng sớm (giờ Anh), cảnh sát Anh lục soát một ngôi nhà tại Birmingham và chặn nhiều đường phố tại đây.

Kênh truyền hình Sky News dẫn lời ông Rowley: "Tôi tiếp tục yêu cầu không công bố danh tính kẻ tấn công bởi công cuộc điều tra đang trong giai đoạn rất nhạy cảm. Như tôi đã nói, cảnh sát vẫn đang tiếp tục lục soát và bắt giữ".

Đồng thời ông Rowley cũng khẳng định nước Anh sát cánh cùng 'mọi cộng đồng' và sẽ sớm có cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo tôn giáo. Ông Rowley nói: "Chúng ta không được phép để cho những kẻ khủng bố gieo rắc rạn nứt, chia rẽ và sợ hãi".

Cảnh sát Anh cũng cho biết đã tăng cường lực lượng, cả vũ trang lẫn thường phục, trên khắp đường phố.

Vụ tấn công tại Westminster, London làm 4 người chết, kể cả kẻ tấn công. Một cảnh sát bị đâm chết còn kẻ tấn công bị cảnh sát bắn chết. Hai người chết còn lại là một phụ nữ trong độ tuổi 40 và một đàn ông khoảng 50 tuổi.

Theo thông tin mới nhất, kênh truyền hình Sky News cho biết người phụ nữ này tên Aysha Frade, 43 tuổi, làm nghề giáo viên, mang hộ chiếu Anh nhưng có gia đình tại Tây Ban Nha. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha xác định thông tin bà Frade có mẹ sinh sống tại Tây Ban Nha.

Ngoài ra còn có 29 người bị thương, bao gồm 12 người Anh, hai người Romania, bốn người Hàn Quốc, 1 người Mỹ, 1 người Đức, 1 người Ba Lan, 1 người Trung Quốc, hai người Hi Lạp và nhiều trẻ em Pháp. Trong số này có 7 người đang nguy kịch.

Theo TTO

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.