Luật sư Việt Nam đang liên hệ để sang Malaysia bảo vệ cho Đoàn Thị Hương

Theo luật sư Trương Quốc Hòe, ông đang liên hệ với gia đình, Bộ Ngoại giao để có thể tìm hiểu các thủ tục sang Malaysia tham gia bảo vệ quyền lợi cho Đoàn Thị Hương.

 » Vụ ám sát ông Kim Jong-nam: Đoàn Thị Hương đối mặt án tử hình

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng Văn phòng luật sư Interla (Hà Nội) cho biết, ông đang tập hợp các văn bản pháp lý liên quan, đồng thời, liên hệ với các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội để có thể giúp đỡ gia đình Đoàn Thị Hương.

"Ông Đoàn Văn Thạnh, bố của Đoàn Thị Hương là thương binh, thuộc đối tượng gia đình chính sách được trợ giúp pháp lý miễn phí nên chúng tôi với trách nhiệm là luật sư sẽ hỗ trợ hết mức nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp trong vụ việc. Chúng tôi cũng đang liên hệ thêm để sớm có thể gặp được ông Thạnh", luật sư Hòe nói.

Cũng theo luật sư Hòe, do Đoàn Thị Hương phạm tội và đang bị tiến hành xét xử với cáo buộc về tội giết người được cho là Kim Jong-nam ở Malaysia nên cần phải có thêm thời gian để tìm kiếm thêm các văn bản về tương trợ tư pháp giữa hai nước.

"Thực tế, công dân Việt Nam được quyền mời luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình nếu xảy ra các vụ việc ở trong nước hay nước ngoài. Tuy nhiên, trong vụ việc này, cần phải xem kỹ các văn bản liên quan đến tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Malaysia. Và điều quan trọng nhất ở đây mà chúng tôi đang làm là liên hệ với Bộ Ngoại giao để tìm hiểu các quy định trong việc có thể đưa luật sư sang Malaysia để tham gia bảo vệ cho công dân như thế nào", luật sư Hòe cho hay.

Theo dõi phiên tòa ngày hôm qua và các thông tin trước đó, luật sư Hòe cho rằng, Đoàn Thị Hương khai là được thuê để làm chương trình truyền hình thực tế, "đóng clip hài"… nên mới tung vật đó vào nạn nhân.

"Ở đây, theo như báo chí phản ánh có thể thấy mục đích ban đầu của Đoàn Thị Hương không phải là giết người mà chỉ là được thuê để quay truyền hình, clip với mong muốn nổi tiếng", luật sư Hòe nêu rõ.

Luật sư Lê Văn Thiệp - Trưởng Văn phòng luật sư Toàn Cầu (Hà Nội) cũng cho rằng, pháp luật Việt Nam hay các nước đều quy định rõ, việc công dân nước ngoài phạm tội tại quốc gia mình khi đưa ra xét xử đều có luật sư tham gia bào chữa.

"Ở Việt Nam, một số bị cáo người nước ngoài khi phạm tội, đưa ra xét xử đều áp dụng Khoản 2 Điều 57, Bộ luật Tố tụng hình sự. Theo đó, tòa án có thẩm quyền sẽ chỉ định luật sư người Việt bào chữa cho bị cáo tại tòa án Việt Nam và với các nước khác cũng tương tự như vậy", luật sư Thiệp cho biết.

Theo luật sư Thiệp, vụ án liên quan đến Đoàn Thị Hương đã được Malaysia đưa ra xét xử và hiện tại, tòa án đã cử luật sư Selvam Shanmugam, người bản địa bào chữa cho Đoàn Thị Hương tại phiên toàn.

"Ở đây, mỗi quốc gia có chính sách hình sự cũng như các quy định cụ thể về tội danh và hình phạt khác nhau. Nếu luật sư Việt Nam tham gia vụ án thì phải mất nhiều thời gian để nghiên cứu luật hình sự của Malaysia…", luật sư Thiệp nêu ý kiến.

Ngày 13/2, công dân Triều Tiên mang hộ chiếu có tên Kim Chol (được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) bị hai phụ nữ tấn công, nghi bằng chất độc, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. Hai nữ nghi phạm mang hộ chiếu nước ngoài đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ. Indonesia xác nhận một nữ nghi phạm là công dân nước này và cho biết đang yêu cầu được tiếp cận lãnh sự để hỗ trợ pháp lý. Nghi phạm nữ còn lại mang hộ chiếu với tên gọi Đoàn Thị Hương sinh năm 1988, quê Nam Định. 

Theo Sputnik

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.