Malaysia phát lệnh bắt nhân viên hàng không Triều Tiên

(Baonghean.vn)- Ngày 3/3, cảnh sát trưởng Malaysia thông báo nước này đã phát lệnh truy nã một nhân viên hãng hàng không quốc gia Triều Tiên liên quan tới vụ sát hại ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo cảnh sát trưởng Khalid Abu Bakar, lệnh truy nã nhằm vào đối tượng có tên Kim Uk Il 37 tuổi, làm việc cho hãng hàng không Air Koryo của Triều Tiên. Động thái trên diễn ra sau khi cảnh sát Malaysia trước đó cùng ngày đã thả Ri Jong Chol, người Triều Tiên duy nhất bị bắt liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam.

Cảnh sát tuần hành bên ngoài khu giám định pháp y tại bệnh viện Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AP
Cảnh sát tuần hành bên ngoài khu giám định pháp y tại bệnh viện Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AP

Cảnh sát cho biết đối tượng Kim Uk Il tới Malaysia vào ngày 29/1 vừa qua, khoảng 2 tuần trước khi ông Kim Jong Nam bị sát hại với chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kuala Lumpur.

Tuy nhiên giới chức Malaysia không cho biết nguyên nhân vì sao nước này truy nã đối tượng Kim Uk Il. Cảnh sát cho rằng đối tượng này vẫn đang có mặt tại Malaysia.

Ngoài ra, ông Bakar cũng cho hay Malaysia đã tăng cường công tác kiểm tra an ninh tại tất cả các cửa khẩu biên giới nhằm chặn bắt những người Triều Tiên liên quan đến vụ sát hại nêu trên. Cảnh sát Malaysia đã xác định truy nã 8 người Triều Tiên liên quan đến vụ này. Ông Bakar cho hay ít nhất 2 trong số những đối tượng này được cho là vẫn ở Malaysia.

Cùng ngày, cảnh sát trưởng Malaysia, ông Khalid Abu Bakar bác bỏ những tuyên bố của Triều Tiên rằng ông Kim Chol (tên trong hộ chiếu ngoại giao của ông Kim Jong-nam) có thể chết vì một cơn đau tim.

Nghi can Ri Jong Chol được thả trong ngày 3/3. Ảnh: AP
Nghi can Ri Jong Chol được thả trong ngày 3/3. Ảnh: AP

Giới chuyên gia Malaysia đã xác nhận rằng ông Kim Chol đã chết sau khi 2 người phụ nữ bất ngờ dùng tay quệt lên mặt ông này với loại chất độc mà sau đó được xác nhận là chất độc thần kinh VX. Ông khẳng định: "Chúng tôi có các chuyên gia đủ trình độ chuyên môn để xác định nguyên nhân cái chết của ông Kim Chol. Các cuộc điều tra của chúng tôi cùng với các báo cáo chuyên gia đã xác định rằng ông Kim Chol bị sát hại. Triều Tiên có thể nói bất kỳ điều gì họ muốn song sự thật vẫn là sự thật".

Phản ứng trên được đưa ra sau khi người phát ngôn chính thức của Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia Ri Tong-il ngày hôm nay tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng ông Kim Chol chết vì cơn đau tim, tiểu đường và áp huyết cao chứ không phải vì bị độc.

Lan Hạ

(Theo AFP, AP)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.