Mỹ đề xuất tách riêng phụ nữ và trẻ em vượt biên trái phép

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang xem xét một đề xuất tách riêng phụ nữ và trẻ em cùng nhau vượt biên trái phép vào nước này. 

Lực lượng an ninh Mỹ xem xét giấy khai sinh của trẻ em ở Texas. Ảnh: AFP
Lực lượng an ninh Mỹ xem xét giấy khai sinh của trẻ em ở Texas. Ảnh: AFP

Ba quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết đề xuất tách riêng phụ nữ và trẻ em, đang được Bộ An ninh Nội địa (DHS) xem xét, nhằm ngăn những người mẹ di cư đến Mỹ với con cái của họ, Reuters hôm nay đưa tin.

Sự thay đổi chính sách này cho phép chính quyền tiếp tục giam giữ các phụ huynh trong khi cân nhắc trục xuất hoặc đợi đơn tị nạn. Trẻ em sẽ được Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh trông coi với "hạn chế tối thiểu" cho tới khi được họ hàng ở Mỹ chăm sóc hoặc được nhà nước bảo trợ.

Hiện nay, các gia đình phản đối trục xuất hoặc đang nộp đơn tị nạn thường được thả nhanh chóng sau khi bị giam và được phép ở lại Mỹ đến khi trường hợp của họ được giải quyết. Một phán quyết từ tòa án liên bang còn cấm kéo dài thời gian giam giữ trẻ em.

Tổng thống Trump kêu gọi chấm dứt việc "bắt và thả", trong đó, những người di cư bất hợp pháp vào Mỹ được trả tự do khi chờ đợi thủ tục pháp lý.

Một quan chức DHS cho biết cơ quan này đang xem xét đề xuất nhưng chưa ra quyết định. DHS và Nhà Trắng chưa có bình luận.

Đề xuất gặp phải một số sự phản đối. Thượng nghị sĩ Henry Cuellar, đại diện cho bang Texas, nơi có 320 km biên giới với Mexico, tuyên bố đề xuất này là sai và "vi phạm nhân quyền".

Có khoảng 54.000 trẻ em và người giám hộ đã bị bắt từ 1/10/2016 đến 31/3/2017, tăng gấp đôi so với cùng kỳ trước đó. Phe Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ cho rằng các bà mẹ không ngại đưa con theo trong hành trình mạo hiểm vì họ tin nếu có bị bắt thì sẽ nhanh chóng được thả và vài năm sau mới phải ra tòa.

Theo VNE

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.