Nga lần đầu đàm phán với NATO sau 3 năm 'đóng băng'

(Baonghean.vn) - Ngày 3/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga và Tướng Peter Paul Chủ tịch Uỷ ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã có cuộc đàm phán về các sáng kiến quân sự của khối NATO.

Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên kể từ khi NATO đơn phương quyết định “đóng băng” quan hệ với Nga vào tháng 4/2014.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga: "Chúng tôi quan tâm đến sự gia tăng hoạt động quân sự của NATO tại các vùng biên giới của Nga". Ảnh: TASS
Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga: "Chúng tôi quan tâm đến sự gia tăng hoạt động quân sự của NATO tại các vùng biên giới của Nga". Ảnh: TASS

Tại cuộc đàm phán, hai bên đã thảo luận các vấn đề an ninh quốc phòng, triển vọng phục hồi sự tương tác song phương trong lĩnh vực quân sự, công tác khắc phục sự cố an ninh và sự tham gia của đại diện NATO trong các sự kiện quốc tế do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức.

Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga bày tỏ sự quan tâm đến sự gia tăng hoạt động quân sự của NATO tại các vùng biên giới của Nga, cũng như việc triển khai các hệ thống quốc phòng tiên tiến của liên minh này.

Quan hệ Nga - NATO đang chịu gánh nặng của cuộc xung đột Ukraine, cũng như tình hình Nga tham chiến ở Syria. Điều này không làm cho cuộc trò chuyện hiện nay trở nên dễ dàng hơn, nhưng vẫn còn có hy vọng và sẵn sàng làm việc với nhau.

Trên thực tế, quan hệ Nga - NATO bắt đầu căng thẳng từ năm 2014 do tình hình ở Ukraine. Thời gian gần đây, NATO liên tục mở rộng và tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực phía Đông châu Âu. Điều này càng khiến Nga tức giận và hai bên có những hành động trả đũa lẫn nhau. Và sự căng thẳng giữa hai bên khiến cho vấn đề an ninh khu vực luôn “nóng”.

Tướng Peter Paul - Chủ tịch Uỷ ban Quân sự NATO khẳng định, NATO không muốn có một cuộc chiến tranh lạnh mới hay đối đầu với Nga. Ngược lại, khối này mong muốn có một mối quan hệ tích cực và xây dựng hơn với Nga. 

Tại cuộc đàm phán, Tướng Gerasimov cũng thông tin đến Chủ tịch Uỷ ban quân sự NATO kế hoạch hoạt động của Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2017. 

Cả đại diện Nga và NATO đều đi đến thống nhất về sự cần thiết của việc giảm căng thẳng trong quan hệ, hướng tới ổn định tình hình ở châu Âu./.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.