Những bức ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua

(Baonghean.vn) - Tuần qua, thế giới có diễn ra nhiều sự kiện đáng chú ý, đã được các nhiếp ảnh gia ghi lại những hình ảnh rất ấn tượng. Cùng Báo Nghệ An điểm một số  bức ảnh nổi bật nhất.

Nhân viên Cảnh sát New York bắt giữ một phụ nữ đang tham gia một cuộc diễu hành Ngày Không Người Phụ Nữ trong Ngày Phụ nữ Quốc tế ở New York.
Cảnh sát thành phố New York (Mỹ) bắt giữ một cô gái đang tham gia một cuộc diễu hành "Ngày không phụ nữ" trong Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) ở New York. Mỹ. Ảnh: Reuters.
Tatiana Rocha, tắm cho con trai Kaleth Heredia, 2 tuổi, một bệnh nhân thần kinh đang được điều trị bằng thuốc chống co giật, tại nhà của họ ở Caracas, Venezuela.
Cô Tatiana Rocha, tắm cho con trai Kaleth Heredia, 2 tuổi - một bệnh nhân thần kinh đang được điều trị bằng thuốc chống co giật, tại nhà của họ ở Caracas, Venezuela. Ảnh: Reuters.
Một người phụ nữ chụp ảnh trong lễ kỷ niệm Holi ở thị trấn Barsana thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
Một người phụ nữ chụp ảnh trong lễ hội Lathmar Holi  (lễ hội ném bột màu) ở thị trấn Barsana thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, ngày 9/3/2017. Ảnh: Reuters.
Một người Iraq bị di dời cùng với con trai của ông chuẩn bị lên xe tải để được đưa đến một nơi an toàn, khi lực lượng Iraq chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo, ở phía tây Mosul, Irac
Một người đàn ông Iraq cùng với con trai chuẩn bị lên xe tải để được đưa đến một nơi an toàn, khi lực lượng Iraq chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo, ở phía tây thành phố Mosul, Iraq hôm 10/3/2017. Ảnh: Reuters.
Một nhạc sĩ chơi đàn ghita trong khi giữ một em bé trong một cuộc diễu hành vào Ngày Phụ nữ Quốc tế tại Mexico City, Mexico.
Một nhạc sỹ địu em bé chơi đàn ghita  trong một cuộc diễu hành vào Ngày quốc tế phụ nữ (8/3) tại Mexico City, Mexico. Ảnh: Reuters.
Một cô gái Iraq bị thương đã chạy trốn khỏi nhà mình đang đợi một chiếc xe tải để đưa cô đến một nơi an toàn, khi lực lượng Iraq chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo, ở phía tây Mosul, Iraq ngày 7 tháng 3 năm 2017
Một bé gái Iraq bị thương đã chạy trốn khỏi nhà mình đang đợi một chiếc xe tải để đưa cô đến một nơi an toàn, khi lực lượng Iraq chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo, ở phía tây thành phố Mosul, Iraq ngày 7 tháng 3 năm 2017. Ảnh: Reuters.
Các cô gái trẻ thu thập vỏ mía để nấu ăn và sưởi ấm nhiên liệu ở Charsadda, Pakistan ngày 8 tháng 3 năm 2017.
Hai bé gái Pakistan thu gom lá mía để nấu ăn và làm nhiên liệu sưởi ấm ở Charsadda, Pakistan ngày 8 tháng 3 năm 2017. Ảnh: Reuters.
Một chiếc tên lửa được tung ra dưới dạng các mô hình hiện đại của nhà thiết kế người Đức Karl Lagerfeld trong bộ sưu tập thời trang mùa thu / mùa đông 2017-2018 của phụ nữ dành cho nhà thời trang Chanel tại Grand Palais trong Tuần lễ Thời trang Paris, Pháp ngày 7 tháng 3 năm 2017
Mô hình một chiếc tên lửa được trưng bày  trong sự kiện giới thiệu bộ sưu tập thời trang mùa thu - đông 2017-2018 của phụ nữ của nhà thiết kế Chanel tại Grand Palais trong Tuần lễ Thời trang Paris, Pháp ngày 7 tháng 3 năm 2017. Ảnh: Reuters.
Xe quân sự của Hoa Kỳ lái xe về phía bắc của thành phố Manbij, tại Mu Governoraf Alea Aleppo, Syria ngày 9 tháng 3 năm 2017
Xe của lực lượng quân sự của Mỹ tiến về phía bắc thành phố Manbij, tại Mu Governoraf Alea Aleppo, Syria ngày 9 tháng 3 năm 2017. Ảnh: Reuters.
Các thân nhân của một người ép ma túy bị tình nghi, người đã bị bắn và giết bởi những người đàn ông không xác định, phản ứng khi biết rằng họ hàng của họ đã bị giết tại thành phố Quezon, Manila, Philippines.
Sự đau buồn của thân nhân một người bị bắn chết bởi tình nghi sử dụng ma túy tại thành phố Quezon, Manila, Philippines. Ảnh: Reuters.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.