Nóng: Cảnh báo ớn lạnh về nhóm khủng bố mới đáng sợ hơn IS

Quân nổi dậy từ nhiều vùng miền khác nhau của Syria đang ồ ạt tham gia một nhóm mới được miêu tả là "Nhà nước Hồi giáo thứ 2" ở Syria.

Peter Theo Curtis - nhà báo Mỹ có bút danh là Theo Padnos - bị giam cầm hơn 2 năm sau khi bị tổ chức Mặt trận al-Nusra liên kết với al-Qaeda bắt cóc ở Syria năm 2012. Ông cho biết, một số nhóm nguy hiểm đang không hề bị chú ý.

cảnh báo, IS, khủng bố, nhà nước Hồi giáo, Syria

IS khét tiếng vì sự tàn ác tại những vùng chúng chiếm đóng ở Syria và Iraq. (Ảnh: Daily Star)

"Chúng ta sẽ biết điều này khi họ xuất hiện ở Paris hoặc London với những khẩu Kalashnikov", ông Theo nói với hãng tin Nga RT.

Trong thời gian bị bắt, Theo kể mình đã chứng kiến nhiều nhóm vũ trang nổi lên ở miền bắc Syria, khiến ông tin sẽ có sự trỗi dậy của một "Nhà nước Hồi giáo thứ 2" gần châu Âu và biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Bình luận của nhà báo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh liên quân đang tiếp tục giành lại các vùng lãnh địa từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), với thông tin thủ lĩnh ABu Bakr al-Baghdadi đã thừa nhận thất bại.

"Có gì đó rất nguy hiểm và báo động đang diễn ra ở tây bắc Syria, và đó là sự nổi lên của Nhà nước Hồi giáo thứ 2. Ở ngay biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Để đến được Nhà nước Hồi giáo thứ 2 từ một quốc gia châu Âu thì mất đôi ngày đi xe buýt".

"Những người trẻ tuổi đang tới đó mỗi ngày, đó là điều những người thực tế ở Syria kể với tôi. Phải, có những người Pháp mới, những người Anh mới mỗi ngày".

Trò chuyện với hãng tin Nga RT, nhà báo Theo bình luận thêm: "Tôi nghĩ sự hiểu biết của phương Tây về những gì đang xảy ra ở Syria là không đầy đủ. Họ (phương Tây) không biết những gì đang diễn ra trên thực địa, họ cũng không hiểu ngôn ngữ, hoặc có thể những người báo tin cho họ bịa đặt".

Ông Theo cho hay, nhóm phiến quân mới nổi đang sở hữu "hàng tấn vũ khí" và có thể nguy hiểm hơn cả IS.

Theo VNN

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.