Nóng: Cựu Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga bị giết hại tại Kiev

(Baonghean.vn) - Cựu Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga Denis Voronenkov vừa bị giết hại tại thủ đô Kiev, Ukraine trong một cuộc đọ súng tại lối vào khách sạn Premier Palace.

Cựu Nghị sĩ quốc gia Duma Denis P. Ảnh: TASS
Cựu Nghị sĩ quốc gia Duma Denis Voronenkov. Ảnh: TASS.

Andrew Kryschenko, người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 13h (theo giờ địa phương), khi cựu Nghị sĩ Duma quốc gia rời khách sạn cùng các vệ sĩ. Ngay sảnh khách sạn, ông bị một người lạ mặt tiếp cận và bắn liên tục vào người. Ngay sau đó, đã có cuộc nổ súng giằng co giữa vệ sĩ của ông Voroshenko và kẻ tấn công chưa rõ danh tính. Ông Voronenkov chết ngay tại chỗ, vệ sĩ và kẻ giết người bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Bộ nội vụ Kiev nhanh chóng cho rằng vụ sát hại cựu nghị sỹ có thể tiến hành theo "đơn đặt hàng".

Yuri Lutsenkko, đại diện công tố viên Ukraine nhận định nguyên nhân vụ giết hại có liên quan đến một loạt tuyên bố của Voronenkov về đời sống chính trị của Nga và sẵn sàng làm nhân chứng tại Viện kiểm sát nhằm chống lại cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych.

Trên trang cá nhân mạng xã hội Facebook, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lên tiếng cáo buộc vụ giết cựu nghị sĩ Duma Quốc gia này là "một hành động khủng bố nhà nước từ phía Nga".

Vợ của ông Voronenkov - bà Maria Maksakova, một nghệ sĩ opera Nga, trước đây cũng là đại biểu Duma Quốc gia Nga của đảng "Nước Nga thống nhất", thành viên của Ủy ban Duma Quốc gia về Văn hóa (2011-2016). ​Cuối năm ngoái, cựu nghị sĩ đã cùng vợ đến Ukraine và nhanh chóng trở thành công dân của nước này.

Denis Voronenkov từng giải thích nguyên nhân ông rời khỏi Nga là do những vấn đề liên quan đến chính trị. Nhưng thực tế, theo Uỷ ban điều tra quốc gia Nga, Denis Voronenkov bị khởi tố hình sự tội lừa đảo vì chiếm đoạt toà nhà tại Moskva có giá trị 5 triệu USD.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.