Nữ chính trị gia xinh đẹp vừa họp quốc hội vừa cho con bú

Hình ảnh nữ chính trị gia ở Argentina thản nhiên cởi cúc áo cho con bú trong lúc đang họp quốc hội hồi năm ngoái khiến nhiều cư dân mạng sửng sốt.

Bà Victoria Dona Perez và hình ảnh gây bão mạng. Ảnh Internet.
Bà Victoria Dona Perez và hình ảnh gây bão mạng. Ảnh Internet.

Bà Victoria Donda Perez, nữ nghị sĩ Argentina, gây "sốt" mạng xã hội sau khi hình ảnh bà cho con bú lúc đang họp lan truyền. Trong ảnh, người phụ nữ này tựa lưng vào ghế và ôm bé gái vừa bú vừa lim dim ngủ. Một bên tay của bé còn mải sờ bầu sữa còn lại. Trên bàn họp của bà Perez ngổn ngang cốc nước và đồ chơi.

Theo News, bà Perez đang tham gia một phiên họp của Quốc hội Argentina hồi đầu tháng này thì Trilce, cô con gái 8 tháng tuổi, đòi ăn. Nữ chính trị gia kiêm luật sư 47 tuổi quyết định cởi cúc áo và cho con bú dù đang ở trong tòa nhà quốc hội ở thủ đô Buenos Aires.

Những hình ảnh về bà Perez sau đó tràn ngập trên mạng và nhận được phần lớn bình luận ủng hộ. Nhiều người tin bà là một người mẹ giàu lòng yêu thương và một chính trị gia mẫn cán. Bà Perez trở thành nghị sĩ năm 2007 và được đặt biệt danh "Dipusex" hay "nữ nghị sĩ gợi cảm".

"Khi con khóc, tất cả những gì bạn muốn làm là dỗ nó. Tôi ngưỡng mộ bà vì nhiều người gửi con ở nhà trẻ và không cho con bú dù biết sữa mẹ vẫn luôn tốt hơn bất cứ thức ăn nào", một người dùng mạng xã hội viết.

Tuy nhiên ý kiến khác lại không đồng tình: "Được thôi, nhưng bà nên dùng một loại áo ngực đặc biệt để che ngực lại chứ không cần phải khoe ra".

Năm 2003, nữ chính trị gia người Australia, Kirstie Marshall, được yêu cầu rời khỏi phòng họp vì cho con gái 11 ngày tuổi bú.

Theo Vietnam Express

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.