Tài sản ông Trump bốc hơi 1 tỉ USD

Trong danh sách những người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố ngày 20/3, tài sản của ông Donald Trump bị bốc hơi 1 tỉ USD, chỉ còn 3,5 tỉ USD. Giàu nhất thế giới vẫn là tỉ phú Bill Gates.

Tài sản ông Trump bốc hơi 1 tỉ USD
Ông Donald Trump vẫy tay tại Trump Tower. Ảnh: Reuters

Nguyên nhân chính khiến tài sản của tổng thống Donald Trump bị giảm mạnh là vì giá văn phòng ở khu Midtown Mahattan, nơi ông sở hữu nhiều tòa nhà, giảm.

Tờ Forbes viết: "40% khối tài sản của ông Donald Trump gắn liền với Trump Tower và 8 tòa nhà khác trong vòng một dặm. Thời gian gần đây, khu vực này hơi mất giá".

Với khối tài sản chỉ còn 3,5 tỉ USD, ông Trump bị rớt 200 bậc trong danh sách những người giàu nhất thế giới, từ vị trí 324 xuống thứ 544.

Tuy khối tài sản của ông Trump giảm mạnh nhưng việc ông Trump đắc cử lại giúp thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh, từ đó số tỉ phú cũng tăng. Trong danh sách năm nay, Mỹ đứng đầu về số tỉ phú với 565 người; đứng thứ hai là Trung Quốc, 319 người còn Đức thứ ba, với 114 tỉ phú.

"Dân số" của danh sách tỉ phú USD tăng thêm 233 người, lên thành 2.043 tỉ phú. Đây cũng là mức tăng lớn nhất trong lịch sử 31 năm danh sách tỉ phú của Forbes. Theo Kerry Dolan - đồng biên tập viên của danh sách tỉ phú Forbes - số tỉ phú tăng mạnh là vì thị trường chứng khoán tăng và giá dầu tăng.

Người giàu nhất thế giới vẫn là tỉ phú 61 tuổi Bill Gates với khối tài sản lên đến 86 tỉ USD, tăng 11 tỉ USD. Đây là năm thứ tư liên tiếp Bill Gates giữ vị trí này và là lần thứ 18 trong vòng 23 năm qua. 

Thành công nhất trong năm qua là tỉ phú 53 tuổi Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, khi kiếm thêm 27,6 tỉ USD, đạt 72,8 tỉ USD, lần đầu tiên leo lên hạng ba.

Đứng hạng nhì là nhà đầu tư 86 tuổi Warren Buffet, 75,6 tỉ USD. Nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg (32 tuổi) cũng thăng hạng, lần đầu tiên góp mặt vào top 5 với tài sản 56 tỉ USD. Chủ hãng Zara, Amancio Ortega (80 tuổi) xếp thứ tư với 71,3 tỉ USD./.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.