Thủ tướng gặp mặt các doanh nhân quốc tế tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Các vị khách hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong sự kiện có tên gọi “Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn 2017” diễn ra tối 30/3 tại Văn Miếu - Quốc Tử giám, Hà Nội.

Thủ tướng nói chuyện với các doanh nhân trong buổi gặp gỡ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng nói chuyện với các doanh nhân trong buổi gặp gỡ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Những doanh nhân cùng hội tụ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám tham gia sự kiện “Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn 2017” đều là những tên tuổi xuất sắc đang là lãnh đạo, điều hành nhiều doanh nghiệp, thương hiệu hàng đầu thế giới. Thông qua hoạt động kinh doanh phủ sóng toàn cầu của mình, các tập đoàn, doanh nghiệp này có một vai trò to lớn trong sự phát triển cộng đồng.

Với mục đích tới Hà Nội để trải nghiệm về văn hóa, du lịch, đất nước và con người Việt Nam, các doanh nhân đã tới thưởng ngoạn không gian di sản, kiến trúc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám và thưởng thức ẩm thực Việt Nam và quốc tế .

Nói chuyện với các doanh  nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành chào đón những người bạn từ phương xa tới Việt Nam và mong muốn những vị khách có khoảng thời gian thú vị và những khoảng khắc đáng nhớ tại Việt Nam.

Thủ tướng trân trọng mời các doanh nhân tham dự sự kiện APEC vào cuối năm nay tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng trân trọng mời các doanh nhân tham dự sự kiện APEC vào cuối năm nay tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng mời các doanh nhân tham dự sự kiện APEC vào cuối năm nay tại Việt Nam; mời các vị khách quốc tế đến du lịch Việt Nam nhiều hơn nữa để có thêm cơ hội trải nghiệm vẻ đẹp tiềm ẩn của nền văn hoá Việt...

Sự xuất hiện đầy bất ngờ, chân tình và thiện chí của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với các doanh nhân quốc tế về trong chuyến thăm Việt Nam lần này.

Ngay tại sự kiện, tham dự buổi nói chuyện của Thủ tướng, đã có 2 nhà đầu tư quốc tế cam kết sẽ đầu tư vào giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam trong thời gian tới đây.

Theo Chinhphu.vn

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.