Trump nói về Putin 80 lần trong 4 năm

(Baonghean.vn) - Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, Donald Trump đã kiên trì phá vỡ chính trị chính thống khi hết lời khen ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trump đã nhiều lần nhắc đến nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trong những năm qua. Ảnh: CNN.
Trump đã nhiều lần nhắc đến nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trong những năm qua. Ảnh: CNN.

Những lời có cánh của ông Trump dành cho Putin đã trở thành tâm điểm làm dấy lên mối nghi ngờ rằng ông và chiến dịch vận động tranh cử của mình phần nào có liên quan đến việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Mới đây, CNN đã tổng hợp những phát ngôn công khai của Trump từ trước chiến dịch tranh cử cho đến nay, qua đó hé lộ rằng Trump cũng tự mâu thuẫn với bản thân trong nhiều năm về bản chất mối quan hệ với Putin.

Từ năm 2013, khi cuộc thi sắc đẹp Miss Universe do Trump tổ chức đăng cai tại Moskva, ít nhất 9 lần Trump quả quyết đã nói chuyện, gặp gỡ hoặc liên hệ với Putin. Tuy nhiên, khi chiến dịch vận động năm 2016 dần quyết liệt và các tuyên bố của ông về Putin bắt đầu hứng bão chỉ trích, Trump đổi hướng sang phủ nhận việc từng diện kiến Tổng thống Nga.

Tại một cuộc họp báo hồi tháng 7/2016, Trump tuyên bố: “Tôi chưa bao giờ gặp Putin. Tôi không biết Putin là ai. Ông ta từng nói tốt về tôi, bảo rằng tôi là thiên tài. Tôi cảm ơn qua báo chí và chỉ có thế, tôi chưa bao giờ gặp ông ta”.

Hãy điểm lại một số phát ngôn công khai khác nữa của đương kim Tổng thống Mỹ trong 80 lần đề cập đến người đồng cấp Nga Putin:

18/6/2013: “Liệu Putin có tới dự cuộc thi sắc đẹp Miss Universe vào tháng 11 ở Moskva không nhỉ? Nếu có, liệu ông ta có thành bạn thân mới của tôi?”

21/3/2014: “Tôi tin Putin sẽ tiếp tục xây dựng lại Đế chế Nga. Ông ta không dành chút tôn trọng nào với Obama hay nước Mỹ.!”

28/4/2014: “Putin đã cho cả thế giới thấy điều gì xảy ra khi Mỹ có những lãnh đạo yếu kém. Hòa bình thông qua sức mạnh!”

18/3/2015: “Mối quan hệ giữa tôi và Putin rất tốt, và sẽ càng tuyệt vời nếu tôi nắm giữ cương vị xứng đáng”.

16/6/2015: “Tôi đã đến Moskva 2 năm trước và để tôi nói cho anh hay, anh có thể hòa hợp với những người ở đó và có quan hệ tốt với họ. Anh có thể thỏa thuận với họ. Còn Obama thì không thể”.

28/9/2015: “Putin là người tử tế hơn tôi”.

29/9/2015: “Tôi phải nói rằng về khía cạnh lãnh đạo, Putin xứng đáng nhận điểm A, và Tổng thống của chúng ta thì đang không thể hiện tốt lắm. Họ nhìn không tương xứng nhau chút nào”.

17/2/2016: “Tôi chẳng có mối quan hệ nào với Putin ngoài việc ông ta gọi tôi là thiên tài. Ông ta bảo Donald Trump là thiên tài và sẽ trở thành lãnh đạo đảng, lãnh đạo thế giới hoặc gì đó tương tự”.

12/3/2016: “Truyền thông nói rằng tôi hâm mộ Putin. Tôi khẳng định tôi không hâm mộ ông ta. Tôi chỉ nói rằng ông ta là nhà lãnh đạo mạnh mẽ, mà đúng thế thật. Ý tôi là, ông ta có thể tốt, có thể xấu nhưng vẫn là một lãnh đạo giỏi”.

19/10/2016: “Tôi không phải con rối của Putin. Bà (Hillary Clinton) mới là con rối”.

Phú Bình

(Theo CNN)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.