Vì sao bà Merkel hoãn thăm Mỹ?

Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã được hoãn tới ngày 17/3 do ảnh hưởng của bão tuyết.

Bão tuyết và gió mạnh đã gây ảnh hưởng nhiều tới giao thông và đi lại của người dân tại các bang khu vực đông bắc nước Mỹ. Hàng trăm nghìn hành khách đã bị ảnh hưởng do hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy.

thu tuong duc hoan tham my vi bao tuyet hinh 1
Bão tuyết gây không ít khó khăn cho sinh hoạt của người dân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Rạng sáng 14/3 (theo giờ địa phương), Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ đã đưa ra cảnh báo gió lớn và bão tuyết tại thành phố New York. Các quan chức thành phố dự kiến, chi phí cho việc dọn tuyết có thể lên tới hơn 30 triệu USD.

Trong khi đó, nhiều trường học từ thủ đô Washington tới Boston đã phải đóng cửa.

Tuyết rơi dầy cũng đã làm gián đoạn hoạt động của các văn phòng chính phủ và người dân cũng được khuyến cáo nên hạn chế đi lại.

Gần 8.000 chuyến bay đã bị hủy làm ảnh hưởng việc đi lại của hơn 400.000 hành khách. Đợt bão tuyết muộn cuối mùa cũng đã làm ảnh hưởng tới kế hoạch thăm Mỹ của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Chuyến thăm đã được hoãn tới ngày 17/3./.

Theo VOV

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.