Cái gì đe dọa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rất tỉnh táo và đang tiến hành những động thái logic, cần thiết để duy trì sự tồn tại của chế độ.
Đó là nhận định trong bài báo dành cho tạp chí Foreign Policy của Giáo sư Andrei Lankov từ ĐHTH Seoul, một chuyên gia nghiên cứu CHDCND Triều Tiên.
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Novorossia Today
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Novorossia Today
Giáo sư Lankov đánh giá: "Hành vi của Bắc Triều Tiên có vẻ bất thường khi nhìn từ bên ngoài, nhưng thực ra chế độ của ông Kim đang thực thi những động thái logic, cần thiết để sống còn".
Ở phương Tây người ta thường nghĩ rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un điên rồ khi đe dọa Mỹ bằng chiến tranh hạt nhân, hành hình tướng lĩnh và chi những khoản tiền khổng lồ để phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh mô hình kinh tế nghèo túng. Tuy nhiên tác giả Andrei Lankov mô tả ông Kim là "nhà duy lý không khoan nhượng", mà mục đích là không để gia tộc bị mất quyền lực.
GS Lankov chỉ ra ba mối đe dọa then chốt mà ông Kim Jong-un phải đối mặt.
Thứ nhất là đòn tấn công tiềm ẩn từ nước ngoài. Bài học khắc nghiệt đối với CHDCND Triều Tiên là Libya, năm 2003 đã từ bỏ chương trình hạt nhân của mình vì tin vào lợi ích hứa hẹn của phương Tây, nhưng tất cả đã kết thúc bằng chiến tranh và thi thể bị nhục mạ của nhà lãnh đạo Gaddafi chết thảm.
Mối đe dọa thứ hai là nguy cơ đảo chính quân sự ở trong nước. Kim Jong-un có mọi cơ sở để cho rằng các tướng lĩnh có mưu đồ chống lại ông. Gắn với điều này là những đợt thanh lọc quy mô, cũng như cái chết ở sân bay quốc tế Kuala Lumper của công dân Triều Tiên “Kim Chol”.
Mối đe dọa về cuộc nổi dậy toàn dân là mối bận tâm thứ ba của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Nền kinh tế đình trệ là vấn đề nghiêm trọng của đất nước này.
Vì thế, các biện pháp của CHDCND Triều Tiên đầy mạo hiểm nhưng "mạo hiểm" không có nghĩa là "phi lý", tác giả Andrei Lankov kết luận.
Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.