Campuchia cấm xuất khẩu sữa mẹ

Công ty Ambrosia Labs của Mỹ hơn hai năm qua đã mua sữa mẹ của các bà mẹ Campuchia, sau đó xuất về Mỹ bán lại.

Mới đây, chính phủ Campuchia ra lệnh cấm xuất khẩu sữa mẹ, ngăn chặn hoạt động thu thập sữa mẹ tại Campuchia của Công ty Ambrosia Labs.

“Chúng tôi dù còn nghèo nhưng không nghèo đến mức chúng tôi phải bán đi sữa mẹ” - theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Ngor Hongly.

Cùng với lệnh cấm này, Bộ Y tế Campuchia đã tiến hành điều tra tình trạng sức khỏe của những đứa trẻ mà mẹ chúng phải bán đi sữa mẹ, đồng thời xem liệu hoạt động của Công ty Ambrosia Labs có vi phạm luật chống buôn bán cơ quan người hay không.

Trong hơn hai năm, Ambrosia Labs đã xuất khẩu sữa của hơn 90 bà mẹ Campuchia qua Mỹ. Ở Mỹ, Ambrosia Labs - có trụ sở ở TP Orem (bang Utah, Mỹ) - bán sữa mẹ qua mạng với giá 19 USD/gói khoảng 150 ml với chỉ dẫn đủ cho “1-2 lần ăn”. Đối tượng bán của Công ty Ambrosia Labs là các gia đình có con nhỏ và các vận động viên thể dục thể hình.

Campuchia cấm xuất khẩu sữa mẹ - ảnh 1

Ông Ryan Newell, đồng sở hữu Ambrosia Labs, cho biết các bà mẹ phải đợi đến khi con mình được sáu tháng mới được bán sữa và chỉ được bán hai lần trong một ngày. Sáu tháng là thời điểm Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các bà mẹ cho con ăn dặm thêm.

Theo ông Newell, công việc bán sữa mang lại thu nhập gấp 2-3 lần các công việc trước các bà mẹ vẫn làm, hơn nữa lại có thời gian ở nhà chăm con. Giờ không còn được bán, có thể các bà mẹ phải quay lại làm việc vất vả với đồng lương thấp tại các nhà máy may hoặc kiếm sống trên đường phố.

Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) hoàn toàn ủng hộ quyết định của chính phủ Campuchia: “Sữa mẹ cần phải được xem như một phần cơ thể người, như máu, việc biến chúng thành hàng hóa như ở Campuchia không nên được ủng hộ”.

Theo PLO

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.