Chính phủ Mỹ trước nguy cơ đóng cửa vì bức tường biên giới Mexico

Chuyện tìm đâu ra tiền cho việc xây bức tường ở biên giới với Mexico đang là tâm điểm cuộc thảo luận về dự luật chi tiêu ngân sách của Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Donald Trump tại phòng làm việc của ông ở Nhà Trắng - Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump tại phòng làm việc của ông ở Nhà Trắng - Ảnh: AP

Thỏa thuận chi tiêu ngân sách của Quốc hội với Chính phủ Mỹ sẽ hết hạn vào nửa đêm 28-4, trong khi giới chức Mỹ chưa biết ông Trump tính toán thế nào với chuyện xây tường ở biên giới với Mexico.

Theo báo Guardian (Anh), chỉ còn 5 ngày nữa, thỏa thuận duyệt chi ngân sách cho Chính phủ của Quốc hội Mỹ sẽ hết hạn. Tuần này, cả Nhà Trắng và Quốc hội phải gấp rút thảo luận để đạt được một kế hoạch chi tiêu mới nếu không muốn chính phủ ngừng hoạt động sau thời hạn chót này.

Tới ngày 23-4 giờ Mỹ, ngay cả các quan chức Nhà Trắng cũng không nắm được thông tin chắc chắn về việc liệu tổng thống Donald Trump có ký một dự thảo ngân sách mới không bao gồm khoản kinh phí xây dựng bức tường ở biên giới với Mexico hay không.

Kế hoạch xây dựng bức tường ở biên giới Mỹ - Mexico để ngăn chặn người nhập cư trái phép cũng như tội phạm là cam kết trọng yếu trong cương lĩnh tranh cử của ông Trump, được ông nêu ra ngay từ ngày đầu tiên của chiến dịch tranh cử.

"Chúng tôi vẫn chưa biết thông tin gì cả', Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB), ông Mick Mulvaney, phát biểu trên đài Fox News ngày 23-4.

Trong những cuộc thảo luận về ngân sách ngày 23-4, tổng thống Trump nêu ra hai vấn đề lớn cần phải giải quyết: "Chính sách bảo hiểm ObamaCare đang gặp trục trặc nghiêm trọng. Những người Dân chủ cần một khoản tiền lớn để có thể tiếp tục duy trì chính sách đó, nếu không nó sẽ chết sớm hơn là người ta tưởng".

Ông nói thêm: "Những người Dân chủ không muốn chi tiền ngân sách cho việc xây dựng bức tường ở biên giới bất chấp việc nó sẽ giúp ngăn chặn tội phạm buôn bán ma túy và các phần thử thuộc băng nhóm tội phạm MS-13 rất tệ hại".

Ông Trump cũng cho biết ông sẽ cáo buộc các thành viên của đảng Dân chủ đã dung túng với tội phạm quốc tế.

Mặc dù vẫn giữ quan điểm cho rằng sẽ 'bắt Mexico phải trả tiền" xây bức tường ở biên giới, nhưng trong cách nói, ông Trump phần nào đã hạ bớt độ quyết liệt khi cho rằng: "Rốt cuộc thì Mexico cũng sẽ phải trả tiền, theo một dạng thức nào đó cho việc xây dựng bức tường biên giới rất cần thiết này, nhưng vào một ngày sau này để chúng ta có thể sớm bắt đầu việc này".

Tuy nhiên ông Trump không nêu cụ thể về kế hoạch cũng như lịch trình thời gian cho việc này.

Vấn đề ngân sách cho việc xây dựng bức tường ở biên giới Mỹ - Mexico, theo trang tin The Hill, sẽ là tâm điểm trong các cuộc thảo luận về ngân sách tại Quốc hội tuần này.

Nếu không đạt được một thỏa thuận về chi tiêu, ngân sách chi cho các hoạt động của chính phủ sẽ hết hạn vào nửa đêm 28-4, cũng là ngày thứ 100 tại nhiệm của ông Trump. Và như thế cũng có nghĩa chính phủ sẽ phải ngừng hoạt động.

Bộ trưởng an ninh nội địa John Kelly phát biểu trong chương trình State of the Union của đài CNN (Mỹ) cho rằng ông không nghĩ là tổng thống sẽ một mực khăng khăng về chuyện ngân sách cho việc xây bức tường ở biên giới.

Mặc dù đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả Quốc hội lẫn Nhà trắng, nhưng các thành viên của đảng này tại các bang biên giới lại không đồng tình với việc xây dựng bức tường, cho rằng đó là giải pháp tốn kém mà hiệu quả lại hạn chế.

Trong khi đó, đảng Dân chủ thì phản đối quyết liệt với kế hoạch, cho rằng đó là động thái liều lĩnh và không hiệu quả. Theo một báo cáo nội bộ, chi phí xây bức tường dự kiến khoảng 21 tỉ USD.

Theo TTO

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.