Đại sứ Nhật Bản xin lỗi gia đình bé gái Việt bị sát hại

Ông Kunio Umeda, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã xin lỗi gia đình bé gái bị sát hại và bước đầu thông tin về sự việc nghi phạm bị bắt giữ.
Thông tin mới nhất liên quan vụ bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản, vào chiều ngày 14/4, ông Kunio Umeda, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng với lãnh đạo UBND huyện Khoái Châu đã đến nhà anh Lê Anh Hào (SN 1982, thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) để thắp hương và chia buồn gia đình bé gái.
Ông Kunio Umeda, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã xin lỗi gia đình anh Lê Anh Hào và bước đầu thông tin về sự việc nghi phạm bị bắt giữ. Ông Kunio Umeda cũng cho biết, nghi phạm đó có phải là hung thủ hay không thì còn phải đợi quá trình điều tra phía Nhật Bản.
Ông Kunio Umeda, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã xin lỗi gia đình anh Lê Anh Hào và bước đầu thông tin về sự việc nghi phạm bị bắt giữ.
Ông Kunio Umeda, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã xin lỗi gia đình anh Lê Anh Hào và bước đầu thông tin về sự việc nghi phạm bị bắt giữ.          
“Tôi cùng nhân dân Nhật Bản rất đau lòng khi xảy ra chuyện này, tôi xin lỗi gia đình và mong linh hồn cháu Linh được siêu thoát. Vẫn biết cháu Linh không thể quay về được nữa, nhưng hôm nay bắt giữ được nghi phạm khiến bản thân tôi và người dân đất nước Nhật nhẹ lòng”, ông Kunio Umeda nói.
Dù rất đau lòng trước việc của con gái, anh Lê Anh Hào đã thay mặt gia đình, xin cảm ơn tình cảm của ngài Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Kunio Umeda và cảm ơn các cơ quan chức năng phía Nhật Bản đã nhanh chóng tìm được nghi phạm sát hại con gái anh.
Trao đổi với PV trước đó, anh Lê Anh Hào cho biết: "Gia đình cũng vừa nhận được thông báo của cảnh sát Nhật Bản. Hiện gia đình đang ở Hải Phòng và chiều nay sẽ về Hưng Yên để làm thủ tục sang Nhật ngay. Họ nói nghi phạm là hội trưởng hội phụ huynh ngôi trường con tôi đang học và sống ngay cạnh nhà tôi.
Tuy bắt được nghi phạm nhưng mọi chuyện vẫn chưa thực sự rõ ràng, điều quan trọng nhất là cảnh sát phải xác định được động cơ gây án, xem có đồng phạm nào nữa không. Tôi sẽ chỉ tha thứ cho nghi phạm nếu hắn trả lại sự sống cho con gái tôi”.
Trước đó, ngày 26/3, cảnh sát Nhật Bản phát hiện thi thể của bé Nhật Linh, 9 tuổi, ở kênh nước tại một cánh đồng ở Chiba. Em mất tích hôm 24/3 khi trên đường đi học. Thi thể của bé Nhật Linh được tìm thấy cách nhà em khoảng 12km, không có quần áo hay bất cứ vật dụng cá nhân nào bên mình. Kết quả điều tra của nhà chức trách Nhật Bản cho thấy, bé Linh có thể đã bị sát hại tại một địa điểm khác trước khi bị đưa tới cánh đồng để phi tang xác.
Sáng 14/4, báo Mainichi dẫn nguồn tin điều tra cho hay, một người đàn ông trong độ tuổi 40 đã bị bắt giữ sáng cùng ngày vì liên quan đến vụ sát hại bé gái người Việt Lê Thị Nhật Linh. Cảnh sát cho biết, nghi phạm vừa bị bắt giữ là một người dân địa phương.
Kết quả giám định cho thấy, ADN của người này trùng khớp với mẫu ADN thu thập được tại hiện trường trước đó. Theo NHK, danh tính đối tượng vừa bị bắt giữ được xác định là Shibutani. Người này đang làm việc tại một công ty về bất động sản và hiện sống ở khu vực gần ga Mutsumi, Matsudo, tức là gần nơi bé Linh sinh sống trước kia.
 Ông Kunio Umeda, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.
 Ông Kunio Umeda, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.
 Anh Lê Anh Hào trao đổi với báo chí về vụ việc.
 Anh Lê Anh Hào trao đổi với báo chí về vụ việc.
 Anh Lê Anh Hào thắp hương cho con gái mình.
 Anh Lê Anh Hào thắp hương cho con gái mình.

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.