Đệ nhất phu nhân Mỹ đọ sắc bên Hoàng hậu Jordan

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và Hoàng hậu Jordan Rania đều diện trang phục thanh lịch, khoe vẻ đẹp sang trọng khi gặp nhau tại thủ đô Washington hôm qua nhân chuyến thăm Mỹ của Vua Jordan Abdullah II.

Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania đón Vua Abdullah II và Hoàng hậu Rania tới Nhà Trắng ngày 5/4.
Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania đón Vua Abdullah II và Hoàng hậu Rania tới Nhà Trắng ngày 5/4.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania chọn bộ váy màu xanh ngọc cho sự kiện, trong khi Hoàng hậu Rania chọn trang phục đen pha trắng. Cả hai đều sử dụng thắt lưng màu đen làm điểm nhấn cho bộ trang phục.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania chọn bộ váy màu xanh ngọc cho sự kiện, trong khi Hoàng hậu Rania chọn trang phục đen pha trắng. Cả hai đều sử dụng thắt lưng màu đen làm điểm nhấn cho bộ trang phục.
Lãnh đạo Mỹ và Jordan tại phòng Bầu dục trước cuộc hộp đàm trong khi phu nhân của họ trò chuyện phía sau.
Lãnh đạo Mỹ và Jordan tại phòng Bầu dục trước cuộc hộp đàm trong khi phu nhân của họ trò chuyện phía sau.
Tổng thống Trump bắt tay Nhà vua Jordan.
Tổng thống Trump bắt tay Nhà vua Jordan.
Hai đệ nhất phu nhân sải bước trên hành lang bên ngoài Nhà Trắng trong khung cảnh tuyệt đẹp.
Hai đệ nhất phu nhân sải bước trên hành lang bên ngoài Nhà Trắng trong khung cảnh tuyệt đẹp.
Đệ nhất phu nhân Melania và Hoàng hậu Rania đều nổi tiếng xinh đẹp.
Đệ nhất phu nhân Melania và Hoàng hậu Rania đều nổi tiếng xinh đẹp.
Bà Melania hiện đang sinh sống tại New York cùng con trai út và thỉnh thoảng mới xuất hiện tại Nhà Trắng trong các sự kiện chính thức.
Bà Melania hiện đang sinh sống tại New York cùng con trai út và thỉnh thoảng mới xuất hiện tại Nhà Trắng trong các sự kiện chính thức.
Đệ nhất phu nhân Mỹ dự kiến sẽ chuyển hẳn tới Nhà Trắng sinh sống khi con trai kết thúc năm học.
Đệ nhất phu nhân Mỹ dự kiến sẽ chuyển hẳn tới Nhà Trắng sinh sống khi con trai kết thúc năm học.
Đệ nhất phu nhân Mỹ và Jordan mỗi người một vẻ.
Đệ nhất phu nhân Mỹ và Jordan mỗi người một vẻ.
Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, đệ nhất phu nhân Mỹ và Jordan đã tới thăm một ngôi trường dành cho các bé gái ở Washington. Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Betsy DeVos (váy xanh nhạt) cũng có mặt trong chuyến thăm.
Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, đệ nhất phu nhân Mỹ và Jordan đã tới thăm một ngôi trường dành cho các bé gái ở Washington. Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Betsy DeVos (váy xanh nhạt) cũng có mặt trong chuyến thăm.
 
Bà Melania trò chuyện với các học sinh trong chuyến thăm.
Bà Melania trò chuyện với các học sinh trong chuyến thăm.
Hai đệ nhất phu nhân đã tham dự một cuộc thảo luận bàn tròn với các học sinh, giáo viên, phụ huynh.
Hai đệ nhất phu nhân đã tham dự một cuộc thảo luận bàn tròn với các học sinh, giáo viên, phụ huynh.
Họ cũng tới thăm một lớp học khoa học và nghệ thuật.
Họ cũng tới thăm một lớp học khoa học và nghệ thuật.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.