EU trấn an Trung Quốc khi Anh rời khối

(Baonghean.vn) - Ngày 20/4, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini cho biết, ngay cả sau khi Anh rời khỏi khối, liên minh này sẽ tiếp tục là thị trường đi đầu của thế giới và là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini. Ảnh: Reuters
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini. Ảnh: Reuters

Phát biểu với các sinh viên tại trường đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, bà Mogherini cho biết: “Nước Anh sẽ phải từ bỏ sự phụ thuộc vào một cộng đồng. Chúng tôi sẽ mất một quốc gia thành viên quan trọng. Với tôi tất cả các thành viên đều quan trọng ngang nhau. Song tôi nghĩ rằng Anh sẽ mất nhiều hơn những gì chúng tôi mất.”

Các cuộc đàm phán về Brexit sẽ bắt đầu vào tháng 6 tới theo kế hoạch, sau khi người dân Anh tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Quốc hội Anh ngày 19/4 đã thông qua kế hoạch bầu cử sớm vào ngày 8/6 tới, như lời kêu gọi trước đó của Thủ tướng Anh Theresa May. Về phía EU, đại diện EU Mogherini cho rằng quá trình đàm phán sẽ phải mất 2 năm và không thể nhanh hơn.

Trước việc Trung Quốc quan ngại về tình trạng bất ổn của EU sau khi Anh rời khỏi khối, đại diện cấp cao EU trấn an Bắc Kinh rằng: “Liên minh châu Âu, ngay cả sau khi Anh rời khỏi khối, sẽ tiếp tục là thị trường đi đầu của thế giới và là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thông điệp tôi nhận được từ Trung Quốc rằng EU là một đối tác không thể thiếu trên thế giới hiện nay.”

Theo lịch trình, nước Anh có 2 năm để đàm phán các điều khoản “ly hôn” với EU trước khi đi vào hiệu lực vào cuối tháng 3/2019.


Lan Hạ

Theo Reuters

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.