Mỹ cân nhắc khả năng ám sát lãnh đạo Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Một số quan chức cấp cao ngành tình báo và quân đội Mỹ cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) đã trình lên Tổng thống Donald Trump một số phương án đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên, trong đó có triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc hoặc giết hại Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cuộc diễn tập quân sự tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cuộc diễn tập quân sự tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA

Hai kịch bản trên nằm trong một bản đánh giá về chính sách Triều Tiên, được chuẩn bị trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà Trắng hy vọng Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng nhiều hơn tới Triều Tiên thông qua biện pháp ngoại giao và tăng cường trừng phạt.

Tuy vậy nếu việc này thất bại và Triều Tiên tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, vẫn còn một số lựa chọn khác sẽ gây ra sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Mỹ. 

Lựa chọn đầu tiên và gây tranh cãi nhất đang được xem xét, đó là triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc. Mỹ đã rút toàn bộ số vũ khí hạt nhân khỏi Hàn Quốc 25 năm trước. Việc đưa bom hạt nhân trở lại, có thể sẽ triển khai tại căn cứ không quân Osan (cách Seoul chỉ khoảng 80 km về phía Nam), sẽ đánh dấu lần đầu tiên Washington triển khai vũ khí hạt nhân ra nước ngoài kể từ sau Chiến tranh Lạnh - một động thái gây hấn không thể tranh cãi.

Tuy nhiên, ý tưởng này được cho là sẽ làm tổn hại mục tiêu của Mỹ về một khu vực phi hạt nhân và làm suy yếu thẩm quyền đạo lý của Hàn Quốc trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. 

Ngoài ra Mỹ còn có lựa chọn khác, đó là hạ sát Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao khác phụ trách chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên cũng như kiểm soát quá trình quyết sách.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc đồng thời là Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, ông Mark Lippert cho rằng lựa chọn này có nhiều điểm tiêu cực. Theo ông Lippert, việc bàn luận về sự thay đổi chế độ và triệt hạ lãnh đạo tối cao trong chính quyền Triều Tiên sẽ khiến Trung Quốc lo ngại, làm cho Bắc Kinh đi theo chiều hướng ngược lại, thay vì tăng cường gây sức ép lên Bình Nhưỡng như Mỹ mong muốn.

Còn một lựa chọn thứ ba là hành động ngụy trang, cho phép lực lượng đặc nhiệm Mỹ -Hàn trà trộn vào Triều Tiên, ngầm phá hoại hoặc phá hủy các cơ sở hạ tầng trọng yếu - như nổ tung những cây cầu hoặc khóa sự di chuyển của các tên lửa di động. Cựu sĩ quan chỉ huy NATO, ông Stavridis cho rằng lựa chọn này là “chiến lược tốt nhất” trong trường hợp Mỹ buộc phải sử dụng hành động quân sự.

Hồi năm ngoái, Seoul thông báo thành lập một đơn vị hoạt động đặc biệt với tên gọi Spartan 3000, hoạt động sau vị trí tiền tuyến của kẻ địch bên trong Triều Tiên.

Lan Hạ

(Theo NBC News)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.