Mỹ đe dọa đáp trả mạnh mẽ Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Ngày 19/4, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cam kết Mỹ sẽ đáp trả 'mạnh mẽ và hiệu quả' đối với mọi cuộc tấn công của Triều Tiên.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu trước 2.500 lính thủy trên tàu sân bay USS Ronald Reagan tại căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka ở vịnh Tokyo. Ảnh: AP
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu trước 2.500 lính thủy trên tàu sân bay USS Ronald Reagan tại căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka ở vịnh Tokyo. Ảnh: AP

Phát biểu trước 2.500 lính thủy trên tàu sân bay USS Ronald Reagan tại căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka, vịnh Tokyo, Pence cho rằng ông có mặt ở đây vì “các đám mây bão đang hội tụ ở chân trời” khu vực Đông Bắc Á.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Triều Tiên là mối đe dọa khẩn cấp và nguy hiểm nhất đối với hòa bình và an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.”

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố: “chúng ta sẽ đánh bại mọi cuộc tấn công và đáp trả mạnh mẽ và hiệu quả đối với bất kỳ vụ tấn công bằng vũ khí thông thường hay vũ khí hạt nhân từ Triều Tiên.”

Tuyên bố của ông Pence được đưa ra sau khi một giới chức cấp cao Triều Tiên cảnh báo chính quyền Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ chương trình tên lửa của mình, cam kết sẽ thử tên lửa hàng tuần và đe dọa “chiến tranh dốc toàn lực” nếu Washington có bất kỳ hành động nào chống lại nước này. Phát ngôn này đã gây quan ngại sâu sắc cho các đồng minh của Mỹ, gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, những nước sẽ hứng chịu hậu quả khủng khiếp nếu Triều Tiên có hành động khiêu khích.

Chuyến công du của Phó Tổng thống Mỹ tới khu vực Đông Bắc Á nhằm tái đảm bảo rằng Mỹ sẽ bảo vệ các đồng minh Đông Bắc Á trước chương trình phát triển tên lửa liên tục của Bình Nhưỡng, cũng như việc nước này sẵn sàng để thử hạt nhân lần thứ 6. Theo ông Pence, mối đe dọa từ chính quyền này ngày càng gia tăng.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.