Ngoại trưởng Anh đề nghị G7 thắt chặt trừng phạt Nga

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Anh đề nghị các đồng sự G7 thắt chặt hơn các biện pháp trừng phạt Nga nếu Moskva vẫn giữ quan điểm ủng hộ và hậu thuẫn cho Damascus.

Trong cuộc họp  của các Ngoại trưởng nhóm G7 tại Lucca, Italia, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đề nghị các đồng sự thắt chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt Nga nếu Moskva vẫn giữ quan điểm ủng hộ và hậu thuẫn cho Damascus.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ảnh: AP

"Nước Anh sẽ cùng các nước phương Tây đưa ra những biện pháp mạnh mẽ mới trừng phạt Nga nếu như nước này không chấm dứt mối quan hệ với Tổng thống Bashar al-Assad"

Ngoại trưởng Johnson tin rằng, việc sử dụng 59 tên lửa hành trình của Tổng thống Donald Trump chính là cách để giảm bớt sự đau khổ của đất nước Syria sau hơn 6 năm xảy ra nội chiến.

Tại cuộc họp, Johnson muốn các nhà lãnh đạo G7 thông qua một tuyên bố chung, đề nghị Nga nên ngừng hỗ trợ cho chế độ Bashar al-Assad và rút quân khỏi Syria.

"Nếu Tổng thống Vladimir Putin từ chối lời đề nghị, ngay lập tức ngoài các biện pháp trừng phạt vì can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine, Nga sẽ phải hứng chịu thêm sự trừng phạt mới do những hoạt động tại Syria. Chắc chắn, khi đó, công Nga sẽ là những đối tượng chịu ảnh hưởng đầu tiên" - Ngoại trưởng Anh khẳng định.

Mỹ và Liên minh châu Âu kể từ năm 2014 đã liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga vì sự kiện sáp nhập Crimea vào Nga. Các biện pháp trừng phạt bao gồm các lĩnh vực thương mại, tài chính và quân sự như: lệnh cấm nhập cảnh vào các nước EU và Mỹ đối với các nhà ngoại giao, doanh nhân Nga; đóng băng tài sản của họ... Các biện pháp trừng phạt liên tục được mở rộng và kéo dài.

Ngày 8/4 vừa qua, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson quyết định hoãn chuyến thăm Moskva vào ngày 10/4. Theo kế hoạch, đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh tới Nga trong vòng 5 năm trở lại đây. Giải thích về lý do hoãn chuyến đi, ông Johnson cho biết các diễn biến ở Syria đã thay đổi bản chất tình hình. 

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.