Phó Tổng thống Mỹ thăm Hàn quốc 3 ngày

Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Mike Pence trên cương vị nhân vật số hai của Nhà Trắng. Sau Hàn Quốc, ông sẽ đi thăm Nhật, Úc, Indonesia.

​Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu thăm Hàn Quốc ba ngày
Phó Tổng thống Mike Pence cùng phu nhân đến thăm Nghĩa trang Quốc gia ở Seoul chiều 16-4 - Ảnh: Reuters

Chiều 16-4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tới Hàn Quốc, bắt đầu chuyến thăm kéo dài ba ngày nhằm tái khẳng định mối quan hệ đồng minh vững mạnh với quốc gia Đông Bắc Á này và cảnh báo các hành động khiêu khích quân sự mà Triều Tiên có thể thực hiện.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ông Pence sẽ gặp quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn và Chủ tịch Quốc hội Chung Sye Kyun vào ngày 17-4 để trao đổi ý kiến về hợp tác song phương trong việc buộc CHDCND Triều Tiên phải đi theo con đường phi hạt nhân hóa thông qua các biện pháp trừng phạt và ngoại giao.

Theo Yonhap, sau cuộc gặp với ông Hwang, hai vị lãnh đạo sẽ ra thông cáo chung gửi đi cảnh báo đối với chính quyền Bình Nhưỡng và khẳng định mối quan hệ vững chắc giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Ông Pence cũng sẽ làm rõ với ông Hwang về chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Triều Tiên và thảo luận vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Tối hôm nay, ông Pence cũng sẽ gặp các binh sĩ và doanh nhân Mỹ đang đóng quân và làm việc tại Hàn Quốc. Ông sẽ dự lễ Phục sinh cùng họ và có bữa ăn tối cùng nhau.

Trong chương trình tại Hàn Quốc, Phó Tổng thống Pence cũng sẽ đến thăm khu phi quân sự chia cắt giữa hai miền nhưng Bộ trưởng ngoại giao Rex Tillerson đã thực hiện trong chuyến thăm hai tháng trước.

Theo hãng tin Yonhap, chuyến thăm kéo dài ba ngày của ông Pence diễn ra trong bối cảnh tình trạng căng thẳng trong khu vực đang gia tăng, trong đó Triều Tiên vừa bắn thử một tên lửa tầm trung vào buổi sáng như để thách thức việc Mỹ đưa nhóm tàu tấn công được dẫn dắt bởi tàu sân bay hiện đại USS Carl Vinson tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc diễu binh rầm rộ vào ngày 15-4 nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ 105 của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng cũng đã giới thiệu nhiều loại tên lửa đạn đạo và cùng các đội binh hùng. Đặc biệt, theo Yonhap, đáng chú ý trong số này là 3 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Trong mấy ngày qua, do những thông tin từ truyền thông nêu đến khả năng xung đột giữa Mỹ và Triều Tiên, chính quyền Hàn Quốc đã phải liên tục trấn an người dân rằng họ đang làm việc chặt chẽ với Washington để được biết rõ ý định và quyết định của chính quyền Donald Trump đối với Bình Nhưỡng.

Trong những tháng gần đây, một loạt các quan chức cao cấp của Mỹ như Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson đều đã tới thăm Hàn Quốc trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại rằng sự hợp tác an ninh giữa hai nước đồng minh này có thể suy yếu, sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất Tổng thống Park Geun Hye ngày 10-3 vừa qua.

Theo TTO

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.