Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc): Triều Tiên chớ nên phạm sai lầm

(Baonghean.vn) - Triều Tiên nên ngừng bất cứ kế hoạch nào liên quan đến các hoạt động tên lửa và hạt nhân “vì an ninh của chính họ”, một tờ báo Trung Quốc hôm 12/4 cho hay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo tại công trường thi công đường Ryomyong. Ảnh được hãng thông tấn KCNA công bố tại Bình Nhưỡng hôm 16/3. Ảnh: KCNA/Reuters
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo tại công trường thi công đường Ryomyong. Ảnh được hãng thông tấn KCNA công bố tại Bình Nhưỡng hôm 16/3. Ảnh: KCNA/Reuters

Tờ báo này cảnh báo Mỹ đang tỏ rõ thái độ rằng nước này không có kế hoạch “cùng chung sống” với một Bình Nhưỡng được trang bị vũ khí hạt nhân.

Hôm 11/4, truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng cảnh báo khả năng tiến hành tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ nếu nước này có bất cứ dấu hiệu gây hấn nào. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh hạm đội tấn công của Hải quân Mỹ được điều tới phía Tây Thái Bình Dương - lực lượng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump miêu tả là một “đội tàu lớn”.

Trump, vốn đã hối thúc Trung Quốc có thêm nhiều động thái để kiềm chế đồng minh và láng giềng Triều Tiên của họ, trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter đã nói rằng Triều Tiên “đang rước rắc rối vào người” và Mỹ sẽ “giải quyết vấn đề này” dù có hay không sự giúp đỡ của Bắc Kinh.

Kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên năm 2006, chưa bao giờ tình hình trên Bán đảo ngấp nghé ngưỡng “xung đột quân sự” như hiện nay, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc nhận định trong bài xã luận.

Tờ báo trực thuộc Nhật báo Nhân dân của đảng Cộng sản Trung Quốc còn cho biết thêm: “Mỹ đang quyết định việc ngăn chặn Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân khác. Nước này không có ý định chung sống với một Bình Nhưỡng vũ trang hạt nhân. Tại thời điểm này Bình Nhưỡng nên tránh phạm sai lầm”.

Thời báo Hoàn cầu nhận định Bắc Kinh có thể sẽ phản ứng mạnh trước bất cứ vụ thử nghiệm nào của Triều Tiên: “Nếu Triều Tiên có thêm động thái khiêu khích trong tháng này, xã hội Trung Quốc sẽ sẵn lòng chứng kiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt chưa từng có, chẳng hạn giới hạn xuất dầu lửa nhập khẩu vào Triều Tiên”.

Bắc Kinh đã chấp thuận các lệnh trừng phạt của Liên Hợp quốc nhằm vào Triều Tiên, song nước này đã nhiều lần kêu gọi quay trở lại đối thoại để dàn xếp căng thẳng.

Một buổi diễu hành quân sự dự kiến sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào ngày 15/4 để kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành, người sáng lập Triều Tiên và là ông của nhà lãnh đạo hiện nay. Triều Tiên thường đánh dấu các lễ kỷ niệm quan trọng bằng các cuộc thử nghiệm năng lực hạt nhân hoặc tên lửa.

Trước đó, giới chức Mỹ nhấn mạnh rằng các đòn trừng phạt mạnh tay hơn có khả năng cao sẽ là đường hướng Mỹ đưa ra để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này, dù Washington đã khẳng định tất cả phương án - bao gồm các phương án về mặt quân sự - đều trong khả năng xem xét.

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.