Triều Tiên có đòn gì đánh chìm tàu sân bay Mỹ?

Triều Tiên mới đây tuyên bố sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay hạt nhân Mỹ chỉ bằng một đòn, nhưng Bình Nhưỡng có cách nào cụ thể hóa điều này?

Trong bối cảnh nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson sắp hiện diện ở bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã đưa ra một trong những tuyên bố cứng rắn nhất từ trước đến nay.

Triều Tiên, tàu sân bay, MiG-29, tàu ngầm,tên lửa

Triều Tiên ngày 23/4 tuyên bố sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay hạt nhân Mỹ.

"Quân đội Triều Tiên sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay hạt nhân của Mỹ chỉ bằng một đòn tấn công. Đây là ví dụ điển hình để chúng ta phô diễn sức mạnh", Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên viết.

Nhưng liệu có cách nào để Triều Tiên cụ thể hóa lời nói này? Việc đánh chìm tàu sân bay hạt nhân Mỹ dài hơn 300 mét, lượng giãn nước 100.000 tấn là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.

Theo chuyên gia Robert Faley, giảng viên cấp cao tại Trường Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Patterson, Đại học Kentucky (Mỹ), vấn đề quan trọng nhất để đánh chìm tàu sân bay là mối liên hệ giữa hệ thống trinh sát và vũ khí. Tàu ngầm, tàu nổi, máy bay không thể khai hỏa nếu không biết tàu sân bay đối phương đang ở đâu.

Ngay cả tên lửa hành trình siêu thanh cũng phải mất 20 phút để đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách xa nhất. Cùng thời gian đó, tàu sân bay hạt nhân Mỹ đã có thể di chuyển xa thêm 16km.

Mỹ đã phải mất hơn 30 năm qua để phát triển và đưa vào vận hành hiệu quả hệ thống trinh sát thời gian thực, đảm bảo rằng các tàu chiến, máy bay, tàu ngầm có thể khai hỏa vũ khí trúng mục tiêu.

Cho đến nay, không một quốc gia nào khác có năng lực tương đương, ngay cả Nga và Trung Quốc, chứ chưa nói đến Triều Tiên, chuyên gia Robert Farley nhận định.

Khi không có khả năng hủy diệt mục tiêu di động từ xa, Triều Tiên buộc phải dùng đến cách tiếp cận cự ly gần, vốn tạo ra rủi ro lớn mà chưa chắc đã thành công.

Tiêm kích MiG-29

National Interest dẫn báo cáo của Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ năm 2015 cho biết, Không quân Triều Tiên (NKAF) sở hữu số lượng máy bay lên đến hơn 1.300 chiếc, trong đó khoảng 563 chiếc là máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, hầu hết các máy bay này đã lỗi thời, chỉ có khả năng bảo vệ không phận.

Triều Tiên, tàu sân bay, MiG-29, tàu ngầm,tên lửa

Tiêm kích MiG-29 của không quân Serbia.

Đáng chú ý nhất trong số các máy hiện đại của Triều Tiên là phi đội khoảng 35 chiếc tiêm kích Mikoyan MiG-29. Đây là các tiêm kích đóng vai trò tiêu diệt các mục tiêu trên không là chủ yếu.

Triều Tiên có thể cải tiến phiên bản MiG-29 để mang theo vũ khí tấn công mặt đất với sự hỗ trợ từ Nga. MiG-29 có phạm vi hoạt động tương đối ngắn, tầm bay với tối đa khoảng 1.400km và gia tăng đến 2.100km nếu mang theo thùng nhiên liệu phụ.

Trong khi đó, tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet hoạt động trên tàu sân bay Mỹ có bán kính chiến đấu khoảng 722km, tầm bay tối đa khoảng 2.300km. Các chiến đấu cơ này có đủ thời gian để nghênh chiến trước khi phi đội máy bay Triều Tiên áp sát được tàu sân bay Mỹ.

Ngoài ra, tiêm kích Triều Tiên còn phải đối mặt với hệ thống phòng không Aegis của các tàu khu trục Mỹ hộ tống tàu sân bay. Lớp phòng thủ tầm gần trên tàu sân bay hạt nhân như tên lửa RIM-7 Sea Sparrow tầm bắn 50km, 3-4 tổ hợp pháo phòng không thủ tầm cực gần Phalanx 20mm.

Do đó, các chiến đấu cơ Triều Tiên gần như không có khả năng áp sát để nã tên lửa đối đất hoặc bom cỡ lớn vào tàu sân bay Mỹ.

Tàu ngầm diesel-điện

Giới chuyên gia đánh giá, mặc dù Hải quân Triều Tiên sở hữu hạm đội tàu ngầm đông đảo hàng đầu thế giới nhưng khả năng tác chiến thực tế của lực lượng này lại rất thấp.

Triều Tiên, tàu sân bay, MiG-29, tàu ngầm,tên lửa

Các tàu ngầm Triều Tiên đều đã trở nên lỗi thời, không đủ sức đối chọi tàu sân bay Mỹ.

Đáng chú ý nhất trong số này là tàu ngầm diesel-điện, Type 033 do Trung Quốc sản xuất.

Hải quân Triều Tiên đang sở hữu khoảng 20 chiếc Type 033, với thiết kế từ thời Thế chiến 2. Con tàu có lượng giãn nước 1.830 tấn, dài 76,7 mét, rộng 6,7 mét.

Tàu được trang bị 2 động cơ diesel 2,94 MW và 2 động cơ điện 2 trục, cho tốc độ tối đa 15,2 hải lý/giờ khi nổi và 13 hải lý/giờ khi lặn, tầm hoạt động 14.484km, thủy thủ đoàn 54 người trong đó có 10 sĩ quan.

Vũ khí trang bị của Type 033 gồm 8 ngư lôi hạng nặng cỡ 533mm (6 ống phóng phía trước và 2 phía sau), cảm biến gồm radar và sonar cùng hệ thống tác chiến điện tử MRP 11-14.

Năm 2010, một tàu ngầm của Triều Tiên được cho là đã xâm nhập vùng biển của Hàn Quốc, phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Cheonan, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.

Tuy vậy, khả năng đội tàu ngầm lỗi thời của Triều Tiên rình rập, áp sát và phóng ngư lôi cỡ lớn nhằm vào tàu sân bay Mỹ là điều rất khó có thể xảy ra. Với tốc độ tối đa 56 km/giờ, tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson thậm chí còn dễ dàng “cắt đuôi” nhiều tàu ngầm hiện đại ngày nay.

Đội tàu tên lửa chống hạm

Triều Tiên, tàu sân bay, MiG-29, tàu ngầm,tên lửa

Triều Tiên đã phóng thử tên lửa chống hạm Kh-35 từ tàu khu trục năm 2015.

Tờ Rodong Sinmun nói Bình Nhưỡng năm 2015 đã thử nghiệm loại tên lửa chống hạm hiện đại mới, giống hệt phiên bản Kh-35 của Nga.

Với trọng lượng đầu đạn nặng 145kg, Kh-35 được cho là có khả năng đánh chìm tàu chiến lượng giãn nước chừng 5.000 tấn bằng 1 phát bắn. Tổ hợp Kh-35 có thể được lắp trên các tàu tên lửa tốc độ cao của Triều Tiên.

Tuy nhiên, khả năng thành công rất thấp vì nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ có năng lực phòng thủ rất mạnh. Một quả tên lửa Kh-35 không đủ để nhấn chìm tàu sân bay USS Carl Vinson mà cần tới hàng chục tên lửa chống hạm như vậy.

Giải pháp cuối cùng là khả năng Triều Tiên cho kích nổ vũ khí hạt nhân gần vị trí tàu sân bay Mỹ. Vụ nổ lớn sẽ phá hủy mọi thứ trên diện rộng, giúp Bình Nhưỡng đạt được mục tiêu “chỉ cần một phát bắn”. Nhưng kịch bản chiến tranh hạt nhân nổ ra là điều mà không một ai trên thế giới mong muốn.

Theo Dân Việt

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.