Triều Tiên dọa sẽ triển khai cuộc chiến quân sự thống nhất hai miền Bắc- Nam

(Baonghean.vn) - Triều Tiên đang cân nhắc triển khai cuộc chiến quân sự thống nhất hai miền Bắc và Nam, nhằm đáp trả lại sự "khiêu khích" của quân đội Mỹ - Tờ báo "Rodong Sinmun" - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết.

Tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu USS Wayne E Meyer, tàu USS Lake Champlain và các tàu khu trục của Nhật tham gia cuộc tập trận chung. Ảnh: EPA
Tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu USS Wayne E Meyer, tàu USS Lake Champlain và các tàu khu trục của Nhật tham gia cuộc tập trận chung. Ảnh: EPA

"Nếu Mỹ có động thái, dù chỉ là những khiêu khíhc nhỏ, nhân dân và quân đội Triều Tiên không do dự triển khai một cuộc chiến tranh vĩ đại để thống nhất Tổ quốc" -  lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên bày tỏ phán quyết.

Tờ báo chỉ trích những hành động của Mỹ trong thời gian vừa qua là "chính sách điên rồ của Washington". Theo đó, Mỹ đã không hề quan tâm đến những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra.

Bình Nhưỡng cho rằng, giai đoạn Mỹ "dương oai" đe dọa vũ khí hạt nhân với Triều TIên "đã lùi lại phía sau". BÌnh Nhưỡng khẳng định, hiện tại, Triều Tiên là nước có nền sản xuất vũ khí hạt nhân mạnh nhất thế giới.

Tuy nhiên, tờ báo Rodong Sinmun nhận định, Mỹ vẫn có thể can thiệp vào kế hoạch thống nhất bán đảo Triều Tiên dưới sự giúp đỡ của các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc. Nếu tình huống như vậy xảy ra, phản ứng của Triều Tiên với "hành động khiêu khích của kẻ hiếu chiến" là tấn công phủ đầu theo cách riêng. Và đây sẽ là cuộc chiến dành lại sự công bằng, đưa "giang sơn quy về một mối".

Bình Nhưỡng từ lâu đã kêu gọi đoàn kết và thống nhất bán đảo Triều Tiên. Giới phân tích cho rằng, nước này muốn 'đuổi' Mỹ ra khỏi Hàn Quốc. Triều Tiên liên tục kêu gọi đối thoại nhưng chính quyền Seoul từ chối với lý do Bình Nhưỡng không cho thấy thiện chí xóa bỏ chương trình hạt nhân đầy tham vọng.

Theo Bộ chỉ huy Thái BÌnh Dương của quân đội Mỹ, Nnhóm tàu của Mỹ gồm tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Wayne E. Meyer và USS Michael Murphy, cùng tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Lake Champlain.

Theo thông báo, nhóm tàu chiến này cùng với hai tàu khu trục của hải quân Nhật Bản đang di chuyển về bán đảo Triều Tiên để chuẩn bị diễn tập chung. Động thái nhằm "nắn gân" Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.