Triều Tiên quyết tâm thực hiện vụ phóng thử tên lửa lớn chưa từng có

(Baonghean.vn) - Theo truyền thông quốc tế, Triều Tiên đang quyết tâm tiến hành một vụ thử hạt nhân khác vào tuần tới sau khi thất bại trong nỗ lực tiến hành một vụ thử tên lửa vào rạng sáng 15/4.

Triều Tiên thực hiện một vụ thử tên lửa vào rạng sáng 15/4 song thất bại. Ảnh: CNN
Triều Tiên thực hiện một vụ thử tên lửa vào rạng sáng 15/4 song thất bại. Ảnh: CNN

Theo các báo cáo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có kế hoạch thúc đẩy các kế hoạch tiến hành một vụ thử hạt nhân trong thời gian 10 ngày tới. Bình Nhưỡng không có ý định rút lui khỏi chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân bất chấp bán đảo liên triều đang đứng trước bờ vực chiến tranh với Mỹ. Giới chuyên gia cho rằng ông Kim Jong-un sẽ chọn ngày 25/4 là ngày phóng thử hạt nhân, đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập quân đội Triều Tiên. Giới chuyên gia nhận định đây sẽ là vụ phóng thử lớn chưa từng có.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ Nhà Trắng cho rằng một vụ thử hạt nhân sẽ thúc đẩy một phản ứng quân sự mạnh mẽ. Một quan chức Nhà Trắng cho hay: “Nếu có một vụ phóng thử hạt nhân xảy ra, thì Mỹ sẽ tiến hành các hành động khác để đáp trả”.

Ngày 25/4 Triều Tiên kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội. Ảnh: AP
Ngày 25/4, Triều Tiên kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội. Ảnh: AP

Trong khi đó, phóng viên Will Ripley tới từ kênh truyền hình CNN cho biết: “Chúng ta biết với Triều Tiên, nếu ban đầu bạn không thành công thì hãy thử nhiều lần nữa. Ông Kim Jong-un có quan điểm rõ ràng rằng các thất bại không làm kiềm chế ông ấy hay các nhà khoa học về tên lửa của ông ấy. Do đó vấn đề là khi nào, chứ không phải liệu, vụ phóng tiếp theo xảy ra hay không.

Giới phân tích tin rằng vụ phóng sẽ xảy ra vào thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang ở thăm khu vực, hoặc vào ngày 25/4, dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội Triều Tiên. Điều này vẫn chưa được xác nhận song chúng ta đều biết rằng bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên đã hoàn tất và sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân lần thứ sáu”.

Lan Hạ

(Theo Express)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.