Bộ Ngoại giao Syria yêu cầu ngăn chặn hành động của liên quân quốc tế

Bộ trưởng Ngoại giao Syria đã gửi thư gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một lần nữa kêu gọi chấm dứt "hành động bất hợp pháp của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu" trong cả nước, theo hãng thông tấn SANA của Syria.

Thành phố Damacus. Ảnh: AP/Hassan Ammar, File
Thành phố Damacus. Ảnh: AP/Hassan Ammar, File

Theo cơ quan này, trong hai thư gửi tới Tổng thư ký và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Syria lên án vụ liên quân không kích hôm thứ Sáu (26/5) vào khu dân cư của thành phố Al-Mayadin ở tỉnh Deir ez-Zor, đông bắc Syria, giết chết 35 thường dân.

Theo thông tin này, Bộ Ngoại giao Syria kêu gọi Hội đồng Bảo an thực hiện nghị quyết về toàn vẹn lãnh thổ Syria và ngăn chặn các hành động bất hợp pháp của liên quân. Bộ Ngoại giao Syria xét thấy cần phải lên án hành động này của liên quân là trái với nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trái ngược luật nhân đạo quốc tế. Damascus cho rằng các hành động hiếu chiến của liên quân hỗ trợ những người "chỉ muốn giết chết người dân Syria vô tội."

Trong thư nhấn mạnh rằng một số nước phương Tây là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đã tác động đến Hội đồng khi thông qua biện pháp về  khủng hoảng Syria.

Theo Bộ Ngoại giao, "hành vi dẫn đến sai lầm" của các nước như Pháp, Anh và Hoa Kỳ là những lý do chính khiến cho cuộc khủng hoảng ở Syria tiếp diễn. Và chính sách của các nước trong khu vực, như Ả Rập Xê-út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã góp phần thúc đẩy và hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố", chính là chủ nghĩa khủng bố mà mục tiêu sẽ là các nước khác, ví dụ cuộc tấn công khủng bố mới đây ở Manchester".

Theo Sputnik

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.