Đánh giá mới gây sốc về vũ khí hạt nhân Triều Tiên

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu giảm bớt khi Bình Nhưỡng liên tiếp thử tên lửa còn Mỹ điều thêm một tàu sân bay nữa tới khu vực.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không hề giấu tham vọng gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân trong kho. Vậy hiện nay nước này đang sở hữu bao nhiêu vũ khí?

Ông Kim Jong Un giữa binh lính Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Ông Kim Jong Un giữa binh lính Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Năm ngoái, Viện Khoa học và An ninh quốc tế ở Washington ước tính, chính quyền Bình Nhưỡng có 10-16 vũ khí hạt nhân tính đến cuối năm 2014. Con số này dựa trên phân tích năng lực Triều Tiên sản xuất plutonium và uranium cấp độ vũ khí.

Các ước tính mới cho thấy, tổng số đã tăng lên 13-21 vũ khí, và Triều Tiên còn được cho là có 4 đầu nổ hạt nhân. Mỗi vũ khí của Triều Tiên được cho là mạnh bằng một nửa sức công phá của hai quả bom mà Mỹ ném xuống Nhật Bản hồi Thế chiến II.

Những hình ảnh vệ tinh mới về bãi thử tên lửa chính của Triều Tiên chứng tỏ các vũ khí của nước này uy lực hơn nhiều so với bên ngoài đoán định. Điều này khiến nhiều người lo lắng ông Kim Jong Un sẽ sớm có trong tay các vũ khí đủ sức bắn tới Alaska và Hawaii.

Phân tích kỹ lưỡng hình ảnh các bãi thử mà Planet cung cấp cho thấy Bình Nhưỡng cũng đang gia tăng kích cỡ tên lửa.

Triều Tiên khoe tên lửa trong một cuộc diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Ảnh: AP
Triều Tiên khoe tên lửa trong một cuộc diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Ảnh: AP

Hiện tại, các quan chức quân đội Mỹ lo ngại người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng sẵn sàng kích hoạt một quả bom hạt nhân đặt trong hầm.

Cũng theo hình ảnh vệ tinh mới, Triều Tiên đã bí mật xây một số đảo nhân tạo để sử dụng làm căn cứ quân sự trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Theo các báo cáo, tên lửa Musudan của Triều Tiên có tầm bắn 5.600km có thể tấn công các căn cứ hải quân và không quân của Mỹ ở đảo Guam, hoặc bất kỳ địa điểm nào ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Phía Mỹ đã lắp đặt hệ thống phòng thủ tân tiến THAAD ở Hàn Quốc để ngăn chặn tên lửa Triều Tiên.

Thực tế này làm dấy lên lo ngại chiến tranh Mỹ - Triều sắp xảy ra. Tuy nhiên, Jim Walsh - một chuyên gia về an ninh quốc tế và là một thành viên cấp cao tại Chương trình Các nghiên cứu An ninh thuộc Viện Công nghệ Massachusetts - nói rằng chiến tranh khó bùng nổ vì không ai muốn điều này.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.