Đệ nhất phu nhân Mỹ gây sốt với áo khoác 51.000 USD ở Italy

Melania Trump xuất hiện trước công chúng Italy trong chiếc áo khoác hàng hiệu trị giá gần bằng thu nhập bình quân đầu người hàng năm của dân Mỹ.

de-nhat-phu-nhan-my-gay-sot-voi-ao-khoac-51000-usd-o-italy

Bà Melania mặc chiếc áo họa tiết hoa 3D thuộc bộ sưu tập mùa thu 2017 của hai nhà thiết kế người Italy. Ảnh: AFP

Trong chuyến ngắm cảnh tại đảo Sicily, Italy cùng phu nhân của các nhà lãnh đạo đang dự hội nghị thượng đỉnh G7, bà Melania Trump đã thu hút sự chú ý công chúng khi mặc chiếc áo khoác hiệu Dolce & Gabbana trị giá 51.000 USD, Washington Post đưa tin.

Chiếc áo họa tiết hoa 3D thuộc bộ sưu tập mùa thu 2017 của hai nhà thiết kế người Ý Domenico Dolce và Stefano Gabbana.

Mặc dù chưa được tung ra thị trường, nhưng theo trang thời trang hàng hiệu cao cấp Moda Operandi, chiếc áo đã được đặt mua hết. Để sở hữu chiếc áo này, khách hàng phải đặt cọc trước 25.750 USD.

Tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông, bà Melania thường xuyên mặc đồ đơn sắc và tối màu.

Nhưng tại điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi, bà Melina đã hoàn toàn thay đổi phong cách và chọn mặc chiếc áo khoác hoa. Theo các chuyên gia về thời trang, đây là món đồ đắt tiền nhất mà bà Trump từng mặc trong suốt 9 ngày công du.

Chiếc áo khoác này có giá trị chỉ thấp hơn một chút so với mức thu nhập bình quân đầu người 56.600 USD của dân Mỹ trong năm 2015, theo số liệu của Cục Thống kê Mỹ.

Theo luật, chính phủ Mỹ không chi trả cho trang phục của các đệ nhất phu nhân. Tuy nhiên, phu nhân tổng thống hoàn toàn có thể nhận váy áo từ các hãng thời trang để diện tại các sự kiện của chính phủ nhưng sau đó phải chuyển cho Cục Lưu trữ Quốc gia.

Nhiều người suy đoán rằng hãng Dolce & Gabbana có thể đã tặng bà Trump chiếc áo khoác đắt tiền này, hoặc đệ nhất phu nhân đã tự bỏ tiền ra mua. Nhà Trắng hiện chưa bình luận gì về chiếc áo.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.