Nga triển khai phi đội máy bay hiếm cho 'ngày chiến thắng'

Nga sẽ triển khai hàng loạt máy bay đủ loại để tham gia màn trình diễn hoành tráng phía trên Quảng trường Đỏ trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng diễn ra vào 9/5 tới.

Ảnh: Sputniks
Ảnh: Sputniks
Theo Sputniks, một phi đội gồm 5 chiếc máy bay của không quân tầm xa sẽ thực hiện màn trình diễn lập đội hình phía trên Quảng trường Đỏ. Dẫn đầu đội bay sẽ là máy bay ném bom chiến lược Tu-16, bí danh là "Thiên nga trắng".

Tiếp theo sẽ là đội bay nhào lộn trên không huyền thoại - Các hiệp sĩ Nga, gồm toàn các chiến đấu cơ mới Su-30SM.

Màn trình diễn trên không này là một phần của cuộc diễu binh  vào tuần tới. Xuất hiện mở màn sẽ là một nhóm các trực thăng Mi-26 và Mi-8, bay ở độ cao 150m phía trên Quảng trường Đỏ với tốc độ 200km/h.

Các máy bay chiến lược, quân sự cũng sẽ bay ở độ cao từ 300-500m với tốc độ 500km/h. Chiếc Tu-160s và máy bay vận tải Il-78 sẽ trình diễn màn tiếp nhiên liệu trên không. Trong khi đó, các phi công thuộc Trung tâm hàng không Lipetsk sẽ trình diễn với các máy bay chiến đấu Su-35s, Su-34 và Su-27.

Tổng cộng, 72 máy bay và trực thăng sẽ tham gia diễu binh. Các đội bay theo kế hoạch sẽ tham gia hai cuộc tổng duyệt trên bầu trời Moscow và ngày 4 và 7/5.

Chiếc Tu-160, là một trong những vũ khí "khủng" nhất của Nga. Nó là loại máy bay ném bom/tên lửa chiến lược hạng nặng. Máy bay này được thiết kế để nhằm vào các mục tiêu trên toàn cầu bằng vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân.

Máy bay ném bom Tu-160 từng tham gia cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.